Hơn 4.000 người chết do TNGT trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên cả nước xảy ra 9.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 4.000 người chết, chủ yếu diễn ra trên đường bộ.

Hon-4000-nguoi-chet-do-TNGT-trong-6-thang-dau-nam-2018
Ảnh: Lê Hoàng.
 
Sáng 5/7, thông tin tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình còn diễn biến khó lường. Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra gây thương vong lớn. Đáng lưu ý là một số vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra, trong đó đoàn tàu SE19 xảy ra hai vụ tai nạn tại Thanh Hóa vào ngày 24/5 và Nghệ An ngày 30/6.
 
Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc xu hướng gia tăng, cạnh tranh bất bình đẳng với xe khách tuyến cố định. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội... diễn ra thường xuyên. Tình trạng tiêu cực trong lực lượng thi hành công vụ vẫn còn, tuy nhiên đến nay lãnh đạo Chính phủ chưa nhận được báo cáo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở các địa phương.
 
Tại Hội nghị, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra 9.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 4.000 người, bị thương hơn 7.000 người. So với 6 tháng đầu năm 2017, giảm 594 vụ tai nạn, giảm 30 người chết, giảm hơn 900 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường sắt thời gian qua hầu hết do nguyên nhân “khách quan”, người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định tại đường ngang, lối đi mở trái phép...
 
Theo báo cáo, nguyên nhân đến từ: 26% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 8,77% do vi phạm tốc độ xe chạy; 8,86% do chuyển hướng không chú ý; 6,23% do không nhường đường; 5,97% do vượt xe sai quy định; 7,82% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 2,32% do tránh xe; 4,23% do sử dụng rượu bia…