Hơn 80 người chết vì TNGT trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 81 người tử vong, 41 người bị thương.

Ảnh: Soha
 
So với dịp Tết dương lịch năm 2017, số vụ TNGT đã giảm 8 vụ. Tuy nhiên, số người tử vong tăng tới 14 người.
 
Báo cáo từ Bộ Công an cho thấy chỉ riêng ngày cuối cùng của năm 2018 (31/12) có 29 người thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương trong 32 vụ TNGT xảy ra trên đường bộ và đường sắt.
 
Theo đánh giá của Uỷ ban ATGT quốc gia, nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố đáng tiếc là do tài xế lái xe khi đã sử dụng rượu bia, đi quá tốc độ hoặc sai làn đường...
 
Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra và xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, tạm giữ hơn 550 phương tiện cùng 947 giấy tờ các loại, số tiền phạt lên mức 3,2 tỷ đồng.