Honda đổi mới nội dung “Tôi yêu Việt Nam”

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm thứ 11 mang tên “Sức mạnh của những ước mơ” với 52 tập phim. Chương trình của Honda năm nay đồng hành với những ý thức về an toàn giao thông, những nét đẹp văn hóa sẽ được thể hiện theo hướng đi cùngnhững bước đường khởi nghiệp của các bạn trẻ. Sẽ được phát sóng vào 20:05 thứ Hai hàng tuần trên VTV1 và phát lại vào 16:50 thứ Năm hàng tuần trên VTV3, từ 1/12/2014.

Bộ phim sẽ tập trung khai thác các câu chuyện của những người trẻ ở bước đầu lập nghiệp với hoài bão, ước mơ, những khó khăn, các bài học kinh nghiệm thiết thực. Cùng với đó, các tình huống giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn được lồng ghép một cách khéo léo sẽ từng bước xây dựng ý thức và kĩ năng tham gia giao thông an toàn tốt cho các nhân vật cũng như khán giả xem truyền hình cả nước.
Chương trình cũng đã thiết lập hộp thư điện tử tại địa chỉ toiyeuvietnam@honda.com.vn để tiếp nhận các câu hỏi, đóng góp, của khán giả về việc sử dụng ô tôxe máy  và các tình huống giao thông không an toàn, các hành động đẹp của người dân khi tham gia giao thông từ khán giả truyền hình.
Từ năm 2004, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam phối hợp triển khai và phát sóng trên truyền hình. Chương trình đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả.
 
Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng tham gia nhiều hoạt động nhằm xây dựng một xã hội giao thông an toàn như: Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học và giáo viên, Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh phổ thông, Chương trình đào tạo LXAT dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và cùng với đó là rất nhiều chương trình đào tạo được các HEAD tổ chức trên cả nước.