‘Hung thần’ xe buýt vừa lái xe vừa đếm tiền

Hàng chục hành khách trên chuyến xe buýt ở Scotland đã phát hoảng khi phải chứng kiến cảnh người tài xề vừa đếm tiền vừa lái xe trên đường cao tốc. Nhưng thái độ của “hung thần” này cũng như hãng chủ quản mới khiến cả người trong và ngoài cuộc có một cú sốc không hề nhẹ.

Trên chuyến xe buýt từ Edinburgh đi Glasgow vào lúc 10 giờ 20 phút sáng của hãng CityLink, một hành khách đã không giấu nổi sự sợ hãi và bất ngờ khi chứng kiến người cầm lái đếm tiền. Người này đã lập tức quay lại cảnh tượng hãi hùng và cảnh báo tài xế: “Đừng làm vậy, anh đang đặt cược cả cuộc sống của chúng tôi đấy”. Song, một số nhân chứng trả lời tờ Daily Record ngày hôm qua (16/4) cho biết tài xế đã đáp lại một cách thản nhiên rằng: “Tôi không đếm mà đang phân loại chúng”!   
 
Video ghi lại cảnh đếm tiền của lái xe buýt khiến hành khách kinh hãi
 
Một hành khách có mặt trên chuyến xe buýt “tử thần” còn cho biết khi tới trung tâm thành phố, vị tài xế này còn dừng lại đọc giấy tờ gì đó, trước khi đếm tiền khi bắt đầu lao đi trên đường cao tốc. Vận tốc được cho là lên tới 60 dặm/giờ (gần 100km/h). Nhiều người đã hét lớn khi biết chuyện bởi họ quá kinh hoàng trước cái chết cận kề. Dù tất cả đều an toàn, nhưng sự sợ hãi mà họ trải qua là điều thấy rõ qua chia sẻ của những người này trên truyền thông Anh Quốc.
 
Mặc dù vậy, cách ứng xử của đơn vị chủ quản - Công ty xe buýt Stagecoach - mới được gọi là “cao thủ” khi hãng này từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại từ các hàng khách với lý do đoạn video đã được quay mà không có sự cho phép của lái xe! Theo tin từ Daily Record, đoạn phim này được ghi lại từ ngày 14/11/2013. Để tránh phiền phức, hành khách sở hữu đoạn video chỉ liên lạc với công ty chủ quản để khiếu nại. Nhưng sau đó một ngày, người này đã nhận được email hồi đáp với nội dung từ chối. 
 
“Tôi thật sự thất vọng khi họ lại nghĩ tôi làm cái gì đó phạm pháp, rằng tôi đã quay lén anh ta? Rằng tôi không được quyền quay anh ta? Và tôi không được dùng đoạn video đó làm bằng chứng chống lại anh ta?”, vị khách bức xúc nói. Chính vì vậy mà giờ đây, người hành khách đã buộc phải công bố trên truyền thông, cũng như đăng tải trên Facebook và Youtube để bày tỏ sự phẫn nộ.
 
Ngay lập tức, các độc giả của tờ Daily Record đã có những bình luận chỉ trích gay gắt cách phản ứng của cả lái xe lẫn công ty chủ quản. Tài khoản có tên Steven Clark viết: “Ôi, thằng ngốc này xứng đáng mất việc”. Một độc giả khác lấy tên Colin Richards phàn nàn: “Có 2 vấn đề ở đây. Một là thái độ của lái xe, hai là cách ứng xử của Stagecoach. Cá nhân tôi nghĩ họ đều cần được đào tạo lại”. Trong khi đó, “Sa thải và phạt! Đó chỉ có thể là 2 cách giải quyết hành động vô trách nhiệm này” đang là bình luận đang được nhiều độc giả yêu thích. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn