Khó gọi taxi do người dân ồ ạt về quê đón Tết

Do đang trong thời điểm người lao động về quê ăn Tết, nên nhu cầu gọi taxi di chuyển trong nội thành hay chạy những tuyến xa đều tăng đột biến. Cầu vượt quá cung đã khiến việc tìm kiếm xe taxi trở nên khó khăn với nhiều người.

 
Hầu hết gia đình về quê đều mang theo khá nhiều đồ đạc và thời tiết mưa phùn trong những ngày gần đây đã khiến nhu cầu đi taxi tăng cao đột biến. Do đó, việc gọi taxi qua tổng đài vào thời điểm hiện tại gặp khá nhiều khó khăn khi nhiều nơi báo hết xe. Nếu có, thì khách sẽ phải đợi lâu, thậm chí bị bỏ bom do taxi không đến chỗ hẹn.
 
Nhiều người đã phải chờ hàng giờ, nhưng taxi mà hãng hứa đến vẫn mất tăm mất tích. Trong khi đó, tổng đài của nhiều hãng taxi liên tục báo bận, khó liên lạc. Để có thể gọi được taxi, nhiều người đã phải di chuyển ra những tuyến phố, đường lớn để vẫy xe. Tuy nhiên, với những người có nhà ở trong ngõ xa, khu vực vắng vẻ… việc này vô cùng khó khăn. Vào ngày cuối năm, những taxi di chuyển trên đường tuy nhiều, nhưng hầu hết đang chở khách. Vì thế, việc vẫy xe cũng phải chờ đợi khá lâu.
 
Chị Thu Hương ở Thanh Xuân, Hà Nội đã phải chật vật khi muốn bắt taxi ra bến Mỹ Đình để về quê. Dù đã gọi cho 3-4 hãng, nhưng vẫn không thể gọi được xe. Vì thế, cô đành tha lôi cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh đi bộ gần nửa km ra đường Nguyễn Trãi để vẫy taxi. Đứng vẫy xe hơn 20 phút mới có một chiếc taxi dừng lại đón khách.
 
Muốn có xe về Nghệ An cũng như tránh cảnh ùn tắc, gia đình anh Tuấn Anh ở Cầu Giấy đã gọi xe từ chiều qua, nhưng không hãng taxi nào có xe 4 chỗ chịu chạy tỉnh xa. Sau cả buổi chiều gọi điện cho 6 hãng và tìm kiếm thông tin trên mạng, cuối cùng gia đình anh Tuấn đành ra bến bắt xe khách về quê cam chịu cảnh chật chội nhồi nhét.
 
Năm nào cũng vậy, vào dịp cận Tết, đặc biệt là những ngày người dân bắt đầu đổ về quê, việc cháy taxi lại diễn ra. Khách muốn đi xe cũng gặp khó và sẽ phải tốn thời gian hay kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm xe chứ không phải gọi là có như trước. Thực trạng này xuất phát từ cầu vượt quá cung. Vì thế, các hãng taxi cũng không thể chủ động được.
 
Thêm đó, đây cũng là thời điểm nhiều taxi dù hoạt động. Vì thế, dù có khó gọi taxi, nhưng khách hàng cũng cần lưu ý không nên đi taxi không rõ “nguồn gốc”, bởi rất có thể sẽ rước bực và thân khi bị lái xe đưa đi vòng vèo hay chặt chém trong những ngày cuối năm này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn