Không khó để phân biệt xe nhái Kia Morning của Trung Quốc

Có thiết kế gần như copy hoàn toàn từ mẫu xe Kia Morning của Hàn Quốc, chiếc Yogomo 330 của Trung Quốc khiến nhiều người nhầm lẫn, tuy nhiên vẫn có thể dễ dàng phân biệt “đồ thật và đồ giả” dựa vào logo và chi tiết lắp ráp trên xe.

 
Khác biệt còn nằm ở lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia đã bị thay bằng loại tạo hình khác nhưng vị trí và kích thước khá tương tự. Mâm xe có kích thước nhỏ hơn nên khoảng cách giữa hốc bánh xe và các lốp cũng lớn hơn nhiều. Hơn thế nữa, nội thất của Yogomo rất dễ nhận ra do chủ yếu sử dụng chất liệu nhựa rẻ tiền.
 
Yogomo 330 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 3.450mm x 1.500mm  x 1.480mm, chiều dài cơ sở 2.385 mm, bằng chiều dài cơ sở của Kia Morning. Xe sử dụng cả ắc quy nước và pin lithium-ion với nguồn năng lượng giúp xe chạy được từ 80-250 km tùy phiên bản. Động cơ trang bị trên xe là động cơ điện với công suất 17,5 mã lực.
 
 
Không ít mẫu xe hạng sang như Rang Rover Evoque, Audi A6 bị người Trung Quốc ăn cắp kiểu dáng. Ngay cả đến xe bình dân như Kia Moring cũng bị trắng trợn làm nhái.
 
 
Trước đó, tại triển lãm Intermot 2014 diễn ra ở Cologne (Đức), cũng đã xuất hiện những chiếc scooter giống hệt dòng xe Vespa của Piaggo. Các sản phẩm 'nhái' có xuất xứ từ một hãng xe máy Trung Quốc ngay sau đó đã bị đưa ra khỏi triển lãm. Sau đó, hãng xe này đã đệ đơn kiện về hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như việc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thương mại của hãng xe máy Trung Quốc.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn