Không lo nắng nóng khi dừng đèn đỏ

Các quan chức Ấn Độ vừa đưa ra một giải pháp hiệu quả mà rẻ tiền để giúp những người đi xe máy đối phó với tình trạng nắng nóng, đó là dựng mái che tại các điểm đèn đỏ.  

 
Tại Nagpur, một trong những thành phố nóng nhất Ấn Độ, những tấm lưới màu xanh lá cây đã được lắp đặt ở những khu vực chờ đèn đỏ.
 
Đây mới chỉ là giải pháp tạm thời nhưng những bóng râm được tạo ra hứa hẹn sẽ ngăn chặn hiện tượng lái xe vượt đèn đỏ do nắng nóng.
 
Năm ngoái, nhiệt độ đo được ở Nagpur là 48 độ C, trong khi năm nay cũng ở mức trên 40 độ C. Nhiệt độ tăng cao làm xuất hiện hạn hán, thậm chí có tới 160 trường hợp tử vong do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
 
Nắng nóng kéo dài không chỉ là tình trạng đáng lo ngại ở Ấn Độ mà còn nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, và mùa hè tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hiện tượng vượt đèn đỏ hay dừng xe không đúng vị trí, cố kiếm bóng râm giữa đường đã gây ra không ít phiền phức. Dù chỉ là một biện pháp “thô sơ” nhưng nếu cũng được áp dụng tại Việt Nam, những tấm lưới che nắng có thể sẽ nhận được sự đồng tình từ phần lớn những người tham gia giao thông, biến thời gian chờ đèn đỏ phiền phức thành những phút nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chúng lại gây mất mỹ quan đường phố trong khi ở Việt Nam, hệ thống dây điện chằng chịt trên đầu vẫn còn tồn tại, “tấm lưới xanh” đáng để nghiên cứu nhất là cây xanh lại đang bị chặt dần.