Kỳ nghỉ lễ 2/9 khép lại với bài toán giao thông ‘đến hẹn lại lên’

Đã thành thông lệ, cứ mỗi đợt nghỉ là vấn đề giao thông lại được bàn đến. Số thương vong vì các tai nạn giao thông năm sau cao hơn năm trước, rồi những hàng người, hàng xe miên man tại các bến xe, đường phố chật hẹp… đã trở thành điều gì đó rất quen thuộc.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội - Ảnh: VOV
Kết thúc kỳ nghỉ dài ngày trong dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ các tỉnh thành lại ùn ùn trở về thành phố để tiếp tục chuỗi ngày làm việc. Chính vì vậy, một số tuyến đường cửa ngõ cũng như bến xe, nhà ga ở Thủ đô và TP.HCM đều nhộn nhịp hơn thường ngày, có nơi còn xảy ra ùn tắc cục bộ.
 
Lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội - Ảnh: Lao động
 
Tại nhiều bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát… càng về chiều, lượng hành khách đổ về đây lại càng gia tăng. Hầu như ai cũng tay xách nách mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh bước ra khỏi bến xe. Do nhu cầu lên thành phố trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 2/9 tăng cao nên nhiều tuyến xe như Nam Định - Hà Nội, Thanh Hóa - Hà Nội… đều nhồi nhét, quá tải người. Bên cạnh đó, nhiều tuyến cũng tăng giá so với ngày thường như Thái Bình - Hà Nội tăng từ 75.000 đồng lên 90.000-100.000 đồng/người. Nhiều người dân khi bước chân được xuống bến xe đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi cảnh ngồi chật chội, bí bách trong xe trong nhiều giờ liền.
 
Nhiều người đứng chờ đón người nhà ở bến xe Mỹ Đình - Ảnh: VOV
 
Khu vực trước cổng các bến xe trên, rất đông người nhà đứng chờ người thân khiến các phương tiện giao thông tại đây di chuyển khó khăn. Một số tuyến đường ra vào thành phố như Pháp Vân, Phạm Văn Đồng…luôn trong tình trạng quá tải, một số nơi còn ùn tắc cục bộ.
 
 
Tại các cửa ngõ TP.HCM, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến so với ngày thường - Ảnh: Lao động
 
Tương tự, tại TP.HCM, dòng người ở các tỉnh đổ về thành phố trong ngày 2/9 cũng tăng cao so với ngày thường. Một số tuyến đường chính xảy ra ùn tắc như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13… Tại bến xe miền Đông, lượng khách đi từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ về đây tăng lên gần 30.000 người. Quanh khu vực bến xe vẫn xảy ra tình trạng chèo kéo du khách của một số xe ôm cũng như xe “dù” hoạt động tại đây. Còn tại bến xe miền Tây cũng đông nghịt lượng khách từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long trở lại TP.HCM.  
 
Bên cạnh việc nhà xe nhồi nhét khách, chở quá số người thì trong những dịp nghỉ lễ luôn xảy ra tình trạng báo động về số vụ vi phạm, tai nạn giao thông tăng cao so với ngày thường và tăng so với cả năm trước. Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi (30/8-2/9), trên toàn quốc đã xảy ra 28.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước trên 14,1 tỷ đồng, tạm giữ 109 xe ôtô, 4.080 xe mô tô. Thêm vào đó, cả nước xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông khiến 114 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Số vụ tai nạn tuy có giảm song với năm 2013 (186 so với 198) song số thương vong lại tăng 60 người.
 
Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2013 so với năm 2012 đã tăng về số vụ (tăng 67 vụ), giảm giảm 34 người chết nhưng số người bị thương lại tăng 23 người.
 
 
Xe khách chở quá người quy định trên đường từ Sa Pa về Lào Cai thì xảy ra tai nạn
 
Trong đó có vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào tối ngày 1/9 tại TP Lào Cai khi xe khách Sao Việt chở 53 người mất phanh, va chạm với xe con 4 chỗ và lao xuống vực làm 2 người chết và 41 người bị thương. Chiếc xe khách trên không những chở quá số người (xe thiết kế chở 46 người) mà còn chạy “chui” lên Sapa. Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cho biết trên Dân trí: “Đây là xe tăng cường tuyến cố định Mỹ Đình - Lào Cai, xe không được chạy đi Sa Pa”.
 
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến Phó Tổng cụ trưởng Bộ Công an tử nạn - Ảnh: NLĐ
 
Ngoài ra, vào sáng 2/9, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận gần phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, một chiếc khách ngược chiều đã lao qua dải phân cách đâm vào chiếc xe công vụ của Bộ Công an. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III (Tổng cục Xây lực lượng) Bộ Công an.
 
Hải Băng