Kỳ quái xe đạp làm từ dụng cụ cũ

Chiếc xe đạp được thiết kế nghệ thuật với hình thù đặc biệt quái dị và thu hút được nhiều sự quan tâm từ dân mạng quốc tế.

Victor Sonna đã dựng một chiếc xe đạp độc đáo được đặt tên là “ipsum”, để bổ sung cho bộ dưu tập “Future nostalgia” của mình. Chiếc xe đạp như một hiện vật để lưu giữ những thay đổi lịch sử khi sử dụng tất cả những công cụ lao động công nghiệp cũ để tạo nên bộ khung của xe. Ví dụ như ghi đông được tạo thành bởi những chiếc búa, kìm và con lăn cũ.
 
 
 
Thân xe được nhà thiết kế chọn làm từ mũi khoan, ê tô, kéo, trục ổ bi, cờ lê và nhiều thứ nữa. Tất cả được hàn lại với nhau tạo thành một khối chắc chắn. Càng trước và sau của xe được thực hiện với cùng ý tưởng sử dụng đồ dùng lao động cũ Sonna chọn các chi tiết cũ trong máy công nghiệp để tạo thành hai bộ phận này trên chiếc “ipsum”.
 
 
Phần yên xe đạp anh tạo từ lò so và điểm đặc biệt mà Victor Sonna làm là anh đã đặt một chiếc tay đòn bơm nước làm giá đỡ cho yên. Nó là hình ảnh đại diện cho cuộc sống nghèo khổ của người dân Châu phi, đúng với ý đồ mà nhà thiết kế muốn thể hiện.
 
Tác giả Victor Sonna ngồi trên tác phẩm của mình
 
Chiếc xe cũng có thể vận hành bình thường, vì được gắn nhông xích và pê-đan như những xe đạp bình thường khác. Toàn bộ xe được giữ nguyên màu rỉ sét của kim loại. Chiếc xe đạp này của Victor Sonna là ý tưởng táo bạo và đột phá, tuy không có tính ứng dụng cao trong cuộc sống nhưng nó là hiện vật, thể hiện những giá trị lịch sử ngành công nghiệp một cách rõ nét.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn