Lão nông chế tạo ngựa robot chỉ vì không có tiền mua… xe

Lão nông Su Daocheng, 60 tuổi tại Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tự chế ra một phương tiện để thu hoạch cây trồng và phương tiện di chuyển hợp với tuổi già. Đó là một con ngựa robot chạy bằng động cơ máy nổ hay được dùng trên các máy nông nghiệp.

 
Con ngựa sắt này được sử dụng làm sức kéo chính trong các hoạt động nông nghiệp cày, bừa… nhờ động cơ máy nổ. Những lúc nông nhàn, lão Cheng còn có thể cưỡi “ngựa” dạo phố. Video quay cảnh lão nông cưỡi “ngựa” tại đường phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, cho thấy thành quả tự nghiên cứu và chế tạo của Su Daocheng có kích thước dài 2m, cao 1,5m và nặng tới 250kg, sử dụng động cơ máy nổ chạy xăng thương thấy trên các máy nông nghiệp như máy bơm, hay máy phát. Đây có lẽ là một hồi tưởng thú vị về hình ảnh thân thiên của ngựa trong cuộc sống và sự trung thành, bền bỉ trong những truyền thuyết chiến tranh lịch sử gắn liền với hơn 6.000 năm lịch sử.
 
 
 
Chuyện nông dân chế tạo máy móc là chuyện… thường tại các quốc gia nông nghiệp. Chẳng phải bởi nông dân rảnh rỗi yêu khoa học mà nghiên cứu, phát minh hay giải trí. Chẳng qua vì họ không có tiền mua công cụ hiện đại nên tự mày mò để có được công cụ sản xuất nuôi sống mình và gia đình với khoản tiền tiết kiệm nhất có thể. Không được học hành đầy đủ như các kỹ sư, chuyên gia, cũng chẳng được đầu tư để nghiên cứu, nhưng “khi đói đầu gối phải bò” và cuối cùng nhiều phát minh lý thú đã ra đời.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn