Lật xe khách đi Đà Lạt, hàng chục người thoát chết

Xe khách của nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông trên Quốc lộ 20 thì bất ngờ bị lật vì tránh cây đổ khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Ảnh: Soha
 
Vụ việc xảy ra sáng ngày 16/8 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vào thời điểm trên, xe khách của nhà xe Thành Bưởi mang BKS 51B-111.45 do tài xế Khánh (30 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM) cầm lái đang lưu thông theo hướng TP.HCM đi Đà Lạt với tốc độ cao. Đến địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai thì xe khách mất lái, lao vào hàng rào chắn ven đường và lật nghiêng.
 
Ảnh: VOV
 
Rất may sự cố không gây thiệt hại lớn về người. Trên xe lúc đó có khoảng 30 hành khách, 10 người bị thương nhẹ, riêng ông Chính (47 tuổi) bị thương phần cứng đã được đưa đi cấp cứu.
 
Ảnh: Soha
 
Tại hiện trường, chiếc xe khách hư hỏng nặng, lan đường bảo vệ đường bị gãy. Theo lời kể của một số nhân chứng, chiếc xe khách chạy với tốc độ khá cao. Khi gặp phải một cây xanh bị đổ do hậu quả của mưa bão, tài xế không phản ứng kịp nên để xảy ra tai nạn đáng tiếc.