LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoi

LAVERDA SF2 là mẫu xe của thương hiệu ý có trụ sở nhà máy tại Breganze miền bắc Italy. Takashi Iwamoto (làm việc tại hãng độ Cascade Cafe Racer) may mắn được sở hữu mẫu xe hiếm hoi này nhưng không phục chế về nguyên bản, mà làm phôi độ cho một mẫu café racer tuyệt đẹp có một không hai.

LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoiA1
 
Takashi độ chiếc LAVERDA SF2 đời 1975 theo phong cách café racer cổ điển của những thập niên 60-70. Tổng thể bình xăng và đuôi xe khá vuông vức mạnh bạo và được bao bằng những đường cong mềm mại.
 
LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoiA2
 
 
Chiếc xe bắt đầu được chỉnh sửa lại hệ khung thép ống cho vừa với bộ áo phong cách café racer. Bình xăng được gò tay bằng nhôm kéo dài, hai bên hóp vào người lái ôm đùi đúng chất xe đua. Phần yếm gió (fairing) cũng như gù đuôi cũng được tạo hình đúng chất cổ điện và sơn màu cam đặc trưng của dòng xe cổ điển Ý.
 
LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoiA3
 
 
Cả bánh trước và sau đều sử dụng phanh tang trống đường kính lớn “đùm đôi” hầm hố. Laverda SF2 được lắp thêm các phụ tùng đồ chơi đem lại khả năng vận hành như giảm sóc sau, xích vàng hàng hiệu và trợ lực tay lái. Các yếu tố tối thiểu cho chiếc xe có thể lưu hành trên đường phố vẫn được đảm bảo như hệ thống đèn pha và đèn hậu kép. Đèn pha được đặt lồi hẳn về phía trước fairing rất “gấu”. Acquy được đặt phía sau gù đuôi để cung cấp điện cho hệ thống đèn báo.
 
LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoiA4
 
 
Takashi Iwamoto cũng chăm chút những chi tiết nhỏ khác khác trên xe bằng các món đồ được mạ chrome sáng bóng. Các bộ phận bằng nhôm cũng được đánh sáng để lộ nguyên màu xám trắng của vật liệu yêu thích trên các mẫu xe cổ điển. Takashi cùng bạn của anh là Hiro cùng nhau hoàn thành tác phẩm này trong hơn 2 năm.
 
LAVERDA SF2 - một dòng café racer hiếm hoiA5

Tin tổng hợp

otoxemay.vn