Lũ lụt, hàng chục người thiệt mạng vì tàu trật bánh

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng sau khi hai tàu chở khách bị trật bánh tại Ấn Độ.

tai nạn đường sắt
 
Vụ việc xảy ra vào ngày 4/8 trên một cây cầu bị ngập lụt ở miền Trung Ấn Độ. Tại thời điểm đó, tàu Kamayani Express đang trên đường đi đến Mumbai thì bất ngờ bị trật bánh gần thị trấn Harda, thuộc bang Madhya Pradesh. Chuyến tàu thứ hai Janata Express, đi theo hướng ngược lại, cũng gặp sự cố ngay sau đó chỉ vài phút tại cùng vị trí.
 
tai nạn đường sắt 1
 
Theo một nhân viên đường sắt, trận lũ quét khiến một phần đường ray bị lún và cả hai con tàu đi qua đều gặp sự cố. Khoảng300 hành khách đã được giải cứu. India Today đưa tin, trong số những nạn nhân thiệt mạng có một số là trẻ em.
 
tai nạn đường sắt 2
 
6 toa từ tàu Kamayani Express và 4 toa Janata Express bị trật. Ít nhất 2 toa tàu ngập chìm trong bùn lầy. Nhân viên cứu hộ được điều đến hiện trường nhưng công tác cứu nạn bị trì hoãn do trời tối. Trong khi đó, trả lời truyền thông địa phương, hành khách trên tàu kể lại nước đã ngập đường ray trước khi tàu băng qua.
 
tai nạn đường sắt 3
 
Trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, đồng thời cho biết chính quyền địa phương đang cố gắng để giúp đỡ các hành khách.
 
tai nạn đường sắt 4
 
Trong những tuần qua, Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi những đợt lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Chỉ riêng tuần trước đã có 100 người thiệt mạng. Nước này cũng sở hữu những hệ thống đường sắt thuộc hàng lớn nhất thế giới nhưng rất nhiều trong số đó chưa được bảo trì tốt. Theo báo cáo từ Hindustan Times, trong năm 2014 đã có gần 28.000 trường hợp tử vong do tai nạn đường sắt.
 
tai nạn đường sắt 5