Na Uy quyến rũ khách du lịch bằng thang cuốn cho xe đạp

Người đi xe đạp tại Na Uy sẽ không còn gặp khó khăn khi vượt qua những con dốc dài, bởi một hệ thống thang cuốn dành riêng cho người đi xe đạp được lắp đặt tại mỗi con dốc.

Tại Na Uy, xe đạp là một phương tiện khá phổ biến để di chuyển trong thành phố của người dân ở đây. Tuy nhiên, với những con dốc dài và cao sẽ là một trở ngại làm nản lòng người đi xe đạp, để khắc phục vấn đề này, chính quyền thành phố Trondheim đã tiến hành lắp đặt những hệ thống thang cuốn dành riêng cho xe đạp tại một con dốc dài 150m trong thành phố. Những chiếc thang cuốn có tên CycloCable này được nâng cấp từ hệ thống thang kéo Trampe do người dân tại đây sáng chế vào những năm 1990.
 
 
Hệ thống này có thể đưa cả người và xe đạp lên dốc với vận tốc trung bình 8 km/h. Những người đi xe đạp sẽ đặt 1 chân làm điểm tựa và bàn đạp của thang cuốn để được kéo lên. Ngoài xe đạp, xe nôi, xe đẩy của trẻ em cũng có thể sử dụng. Tính đến nay hệ thống này đã đưa hơn 200.000 người đi xe đạp lên con dốc, cũng nhờ hệ thống này mà con dốc trở thành một địa điểm khó có thể bỏ qua của những du khách khi đi qua đây.
 
 
 
Theo chính quyền thành phố, việc lắp đặt hệ thống thang cuốn dành cho xe đạp là một cách tuyệt vời để tuyên truyền việc sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển chính cho người dân nơi đây.  Uớc tính, mỗi mét thang cuốn có trị giá 2.000-3.000 USD.