Nhật Bản “dụ” người cao tuổi bỏ lái xe bằng…đồ ăn

Trước tình trạng số lượng các vụ tai nạn liên quan đến người cao tuổi gia tăng, cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) đã đưa ra một giải pháp là tặng phiếu giảm giá 15% cho đồ ăn tại chuỗi nhà hàng Sugakiya để khuyến khích họ từ bỏ lái xe.

Nhật Bản dụ người cao tuổi bỏ lái xe bằng đồ ăn
 
Những người cao tuổi tại Nhật Bản có thể tự nguyện nộp lại bằng lái xe ôtô và được cấp chứng nhận. Với tài liệu này, họ sẽ được sử dụng một thực đơn đặc biệt, bao gồm mì, cơm và salad.
 
Theo BBC, đây là động thái mới nhất trong một chiến dịch trên phạm vi toàn quốc với mục đích thuyết phục người lớn tuổi từ bỏ “thú vui” ngồi sau vô lăng vì lý do an toàn. Bên cạnh tỉnh Aichi, các tỉnh khác tại Nhật Bản cũng đưa ra những ưu đãi tương tự về giá taxi, phòng tắm công cộng hoặc một số hình thức giảm giá khác.
 
Theo thống kê, Nhật Bản có hơn 17 triệu người ở độ tuổi từ 65 sở hữu bằng lái xe và trong năm ngoái, 270 nghìn người đã tình nguyện nộp lại loại giấy tờ này. Mới tuần trước, một nhà sư 97 tuổi là Taa Shinen đã quyết định “làm gương” và nộp bằng lái xe. Người này cho biết ông lo sợ sẽ gây tai nạn ngay cả khi lái xe rất cẩn thận.
 
Với đặc điểm dân số già, hiện tượng người cao tuổi lái xe vẫn là một vấn đề “nhức nhối” tại Nhật Bản. Cảnh sát cho biết chỉ từ tháng 1-11/2015 đã có 1.188 tài xế tử vong do tai nạn giao thông, trong đó 566 người trên 65 tuổi.
 
Trong thời gian qua, những vụ tai nạn gây ra bởi người già ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi một tài xế 87 tuổi lái xe tải đâm vào nhóm học sinh tiểu học, khiến 1 em nhỏ thiệt mạng cùng 11 em khác bị thương.
 
Không riêng ở Nhật Bản mà từ lâu, Anh Quốc cũng ra quy định đối với những người tuổi từ 70 trở lên, bằng lái xe của họ đều bị vô hiệu hóa. Để có thể tiếp tục điều khiển phương tiện, họ cần phải đi kiểm tra sức khỏe và thi cấp lại bằng lái trước ngày sinh nhật lần thứ 70. Không những vậy, cứ 3 năm một lần, họ sẽ phải đổi bằng lái mới.