“Nín thở” trước những cung đường “chết người” trên thế giới

Cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng ở Trung Quốc, Zoji ở Ấn Độ hay Karakoram ở Pakistan đều là những cung đường “tử thần” trên thế giới khiến không ít người phải “rùng mình” khi đi qua.

Cao tốc Tứ Xuyên - Tây Tạng
 
Cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, Trung Quốc
 
Cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng
 
Đây là con đường cao tốc thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá, ảnh hưởng lớn đến vấn đề an toàn. Theo thống kê, cứ mỗi 100.000 người đi qua thì có khoảng 7.500 trường hợp tử vong.
 
Stelvio Pass, Ý
 
Đường Stelvio Pass
 
 
Stelvio Pass nằm ở độ cao hơn 2.750m so với mực nước biển và là thử thách lớn đối với các tài xế khi đi qua dãy Alps bởi những góc cua gấp.
 
Los Caracoles, Chile
 
Đường Los Caracoles
 
Con đường cắt qua núi Andreas gây “ấn tượng” với nhiều đoạn dốc hay những khúc cua mà không có hàng rào chắn. Tuyết bao phủ gần như quanh năm khiến việc lái xe càng gặp nhiều trở ngại.
 
Skippers Canyon, New Zealand
 
Đường Skippers Canyon
 
Skippers Canyon cũng là đoạn đường “đáng sợ” bởi nó được hình thành từ một vách đá hẹp, một bên là núi cao, một bên là biển. Để lái xe an toàn qua khu vực này không phải điều dễ dàng. Người lái luôn phải quan sát để phát hiện những xe đi ngược chiều.
 
Zoji, Ấn Độ
 
Đường Zoji
Zoji nối giữa khu vực Leh và tỉnh Srinagar của Ấn Độ với độ cao hơn 3,5km so với mực nước biển. Con đường được ví như một “cái bẫy chết người” do những hiện tượng tự nhiên như gió mạnh, tuyết. Bởi vậy, nó thường bị cấm vào mùa đông để đảm bảo an toàn.
 
Guoliang, Trung Quốc
 
Đường Guoliang
 
Guoliang là con đường hầm xuyên qua vách đá trên núi Taihang. Con đường rộng 4m với chiều dài 1,2km. Không ít người đã thiệt mạng trong quá trình 5 năm thi công bằng tay và các công cụ thô sơ của người dân địa phương.
 
Karakoram, Pakistan
 
 
Karakoram được xếp hạng là con đường cao nhất thế giới với chiều cao 4.693m, nối giữa Trung Quốc và Pakistan. Mặc dù là “bản địa” của những trận lũ lụt và sạt lở đất, khu vực này vẫn trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
 
North Yungas, Bolivia
 
Đường North Yungas
 
“Con đường tử thần” North Yungas thuộc vùng Yungas của Bolivia. Theo ước tính, có khoảng 200-300 khách du lịch tử vong mỗi năm trên đoạn đường này. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, xe khách hoặc xe tải có thể “rơi tự do” khi cố vượt một phương tiện khác ở tốc độ cao.