Nissan phát triển ghế tự động cho người ghét xếp hàng

Nissan vừa phát triển một loại ghế dựa trên công nghệ tự động dành cho những người “ghét” xếp hàng.  

Nissan phát triển ghế tự động
 
Phải đứng xếp thành hàng dài trước các cửa hàng hay phòng khám được xem như một trong những việc làm lãng phí thời gian và gây khó chịu nhất, đặc biệt giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Để giải quyết vấn đề, Nissan đã nảy ra ý tưởng là những chiếc ghế có tên gọi ProPILOT Chair dựa trên công nghệ tự động ProPILOT.
 
 
 
Theo đó, chúng sẽ giúp khách hàng ngồi thành một hàng rất ngay ngắn và tự động thay đổi vị trí khi có một người đứng dậy. Đặc biệt, trong khi chờ đợi, họ hoàn toàn có thể ngồi xem điện thoại, đọc sách, thậm chí “tám chuyện” với người bên cạnh mà không có cảm giác mỏi chân. Hệ thống được hãng xe Nissan cho thử nghiệm tại một số nhà hàng ở Nhật Bản và quá trình sẽ kết thúc vào ngày 27/12 tới.
 
Trong thời gian qua, công nghệ tự lái vẫn là điểm nóng trong ngành công nghiệp xe hơi. Tuy nhiên, không dừng lại ở những chiếc xe có thể tự vận hành trên đường, Nissan muốn đưa tính năng này vào những mục đích thiết thực và gần gũi hơn với cuộc sống con người. Trước đó, hãng xe Nhật cũng đã phát minh ra một loại ghế văn phòng có khả năng tự đỗ. Chỉ cần một hiệu lệnh là tiếng vỗ tay, tất cả những chiếc ghế đang lộn xộn trong phòng làm việc sẽ tự động quay trở về vị trí ban đầu một cách gọn gàng. Công ty lý giải nhờ sự thông minh đó, các nhân viên trong công ty sẽ không phải lo sắp xếp lại chỗ ngồi hay phòng họp sau một ngày làm việc mệt mỏi.