Nữ tài xế xe BMW gây tai nạn chết người có thể bị phạt tù 10 năm

Chiều ngày 24/10, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã quyết định khởi tố nữ tài xế xe BMW trong vụ tai nạn nghiêm trọng gây chấn động dư luận trong những ngày qua.  

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
 Ảnh: Soha
 
Vụ việc bắt nguồn vào khoảng 23h đêm ngày 21/10. Khi đó, xe ôtô BMW mang BKS: 51F-279.10 do một phụ nữ sinh năm 1972 điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Quận 1 về Cầu Sài Gòn. Đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (thuộc quận Bình Thạnh), xe bất ngờ mất kiểm soát, liên tục tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. “Xe điên” chỉ dừng lại khi đâm vào hông taxi BKS: 51A-398.67 do anh Tuấn (SN 1989, quê Đồng Nai) điều khiển cùng chiều.
 
Hậu quả: vụ va chạm khiến một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe BMW và tử vong tại chỗ. Nhiều người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có một nạn nhân bị đa chấn thương ở sọ não, ngực, bụng, hàm mặt... hiện vẫn hôn mê.
 
Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế xe BMW khai do quai hậu của chiếc giày cao gót vướng vào chân ga làm bà lúng túng, đạp nhầm khiến phương tiện vọt lên gây tai nạn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của người này lên đến 0,94mg/lít khí thở. Do vậy, cơ quan công an đã quyết định tạm giam, khởi tố theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.