“Ôtô” nhỏ gọn bằng laptop

Kỹ sư người Nhật Kuniako Saito đã tạo ra thiết bị di chuyển có tên gọi WalkCar. Kuniako Saito gọi đó là chiếc “xe hơi” đầu tiên trên thế giới có thể đặt trong túi xách.

oto-nho-gon-a1
 
WalkCar có kích thước chỉ tương đương máy tính xách tay trong khi chức năng khá giống chiếc ván trượt quen thuộc. Theo Saito, thiết bị này dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần đứng lên để khởi động phương tiện. Nó sẽ dừng lại khi bước chân ra khỏi thiết bị. Để chuyển hướng, “người lái” chỉ cần dồn trọng tâm về bên phải hoặc bên trái theo ý muốn. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng khi đi lên dốc hoặc xuống dốc.
 
WalkCar làm từ nhôm và trang bị pin lithium. Thiết bị gồm hai phiên bản dành cho đi trong nhà và ngoài trời với trọng lượng từ 4,4kg đến 6,6kg. Xe có phạm vi hoạt động 12km cho mỗi lần sạc kéo dài 3 giờ. Đặc biệt, nó có thể chịu tải trọng 120 kg, đạt tốc độ tối đa 10km/h.
 
 
 
Chàng trai 26 tuổi chia sẻ: Niềm đam mê về động cơ điện đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của WalkCar. “Tôi từng nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta có thể mang theo phương tiện di chuyển trong túi xách. Một người bạn đã đề nghị tôi chế tạo ra thiết bị như vậy khi tôi đang làm khóa luận thạc sĩ về các hệ thống điều khiển động cơ điện”.
 
Anh Saito bắt đầu làm việc với một nguyên mẫu thử nghiệm cùng nhóm nghiên cứu của anh tại Cocoa Motors. Hiện tại, họ đang lên kế hoạch gây quỹ cho dự án trên Kickstarter. Khách hàng có thể đặt hàng qua Kickstarter vào tháng 10/2015với giá khoảng 100 nghìn Yên (tương đương 800 USD) trước khi sản phẩm được “tung ra” thị trường vào tháng 5/2016.