Phiến quân hồi giáo ISIS đặc biệt chuộng xe Toyota

Sự xuất hiện của một đoàn dài hàng trăm chiếc Toyota bao gồm các loại xe tải nhỏ, xe địa hình cả cũ lẫn mới trong đoạn video tuyên truyền của Nhà nước Hội giao tự xưng (ISIS) đang làm dấy lên nghi vấn: Liệu Toyota có liên quan gì đến lực lượng khủng bố trên?

xe Toyota
 
Theo nguồn tin từ kênh ABC News, các quan chức chống khủng bố của Mỹ vừa yêu cầu Toyota- hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới – xác định rõ nghi vấn tại sao ISIS lại có thể sở hữu một lượng lớn các dòng xe bán tải và SUV xuất hiện trong đoạn clip ghi lại cảnh tuyên truyền của nhóm khủng bố ở Iraq, Syria và Libya. Qua đoạn video, có thể thấy phiến quân ISIS đã dùng các loại xe bán tải và xe địa hình của hãng xe Toyota như Toyota Hilux hay Toyota Land Cruiser để chuyên chở vũ khí, trong đó có vũ khí hạng nặng. Điều đáng nói  là không chỉ xe đời cũ mà đời mới nhất của Toyota cũng thấy xuất hiện trong đoạn video.
 
 
Kênh ABC News đưa tin về vụ việc này
 
Trả lời phỏng vấn của ABC News, đại sứ Iraq tại Mỹ Lukman Faily, cho biết những năm gần đây, khi nhóm khủng bố ISIS đã mua hàng trăm xe ô tô mới 100% của Toyota. Điều mà ông nghi ngại là không biết những mẫu xe này được đặt mua tại quốc gia nào?.
 
xe Toyota 2
 
Về phía Toyota, Ed Lewis, giám đốc đối ngoại và truyền thông của Toyota tại Washington (Mỹ) khẳng định, hãng đã “báo cáo Bộ tài chính Mỹ về chuỗi cung ứng của Toyota tại Trung Đông, cũng như các cách thức mà hãng áp dụng để bảo vệ sự liêm chính của toàn bộ chuỗi cung ứng”. Ngoài ra, Ed Lewis còn nhấn mạnh Toyota có một “chính sách nghiêm ngặt để đảm bảo các mẫu xe của hãng không bị bán cho những khách hàng tiềm năng có thể sử dụng hoặc hiệu chỉnh cho các hoạt động bán quân sự hoặc khủng bố”. Tuy nhiên, Ed Lewis cũng thừa nhận công ty không thể kiểm soát nổi việc liệu những chiếc xe bị đánh cắp hay bị mua đi bán lại có bị sử dụng cho những mục đích trên không.
 
xe Toyota 4
 
Trong khi đó, theo Mark Wallace, một cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, CEO của Dự án chống lại các chủ nghĩa cực đoan – tổ chức phi lợi nhuận luôn tìm cách phơi bày các mạng lưới tài chính hỗ trợ cho các nhóm khủng bố - cho biết: Thật đáng tiếc khi các mẫu xe của Toyota đang dần trở thành thương hiệu quảng bá cho nhóm khủng bố ISIS. Sự xuất hiện của một “hạm đội” đoàn xe Toyota với hàng trăm chiếc đang khiến chúng tôi rất lo ngại.
 
xe Toyota 6
 
Thực tế, nghi vấn ISIS sử dụng hàng loạt xe Toyota đã có từ mấy năm qua. Lời giải thích cho nghi vấn này cũng có nhiều bao gồm cả việc có thể  được cung cấp từ các nước láng giềng, hay là xe cũ bị đánh cắp ở nước khác rồi chuyển giao cho IS. Thậm chí cả việc xe Mỹ cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Syria chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad bị ISIS đánh chiếm làm phương tiện di chuyển.