Phụ nữ Ả-rập Xê-út “ăn mừng” ngày đầu tiên được lái xe

24/6 đánh dấu ngày đầu tiên phụ nữ Ả-rập Xê-út chính thức được quyền lái xe sau khi lệnh cấm bị bãi bỏ.

 

Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, nhiều phụ nữ Ả-rập Xê-út đã xuống đường “ăn mừng” từ nửa đêm.

“Tôi cảm thấy quá hạnh phúc và tự hào” - 2oleen al-Ateeq chia sẻ khi lần đầu tiên cô được cầm lái chiếc Lexus màu đen của mình và đi loanh quanh trên phố.

 

 

Trong khi đó, theo Samira al-Ghamdi – nhà tâm lý học 47 tuổi đến từ Jeddah, cũng là một trong những phụ nữ đầu tiên được cấp giấy phép lái xe: “Sự kiện sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi”.

Nhiều người còn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ được chứng kiến ngày này trong đời. Ả-rập Xê-út là quốc gia cuối cùng trên thế giới cấm phụ nữ ngồi sau vô-lăng. Trước đó, họ sẽ bị phạt số tiền tương đương 3,5-5,5 triệu đồng nếu bị bắt gặp đang lái xe. Không ít người đã phải tìm đến xe đồ chơi trong các công viên giải trí để thoả mãn niềm đam mê tốc độ.

 

 

Cũng có một số người lại thấy không hào hứng với quy định mới. Fayza al-Shammary – nữ nhân viên kinh doanh 22 tuổi, cho biết: “Chắc chắn tôi không thích lái xe. Tôi thích có ai đó mở cửa xe cho mình và chở đi bất cứ nơi đâu”.

 

 

Việc dỡ bỏ lệnh cấm do Quốc vương Salman ban hành vào tháng 9 năm ngoái nằm trong chiến dịch cải cách sâu rộng do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng. Động thái được các nước phương Tây hoan nghênh bởi nó giống như một bằng chứng về xu hướng mới tiến bộ hơn ở Ả-rập Xê-út.

 

Tuy nhiên, cho phép nữ giới lái xe chỉ là bước đi đầu tiên trong việc “cởi trói” phụ nữ khỏi những bó buộc của cuộc sống thường ngày. Tại đây vẫn tồn tại luật lệ bảo thù và hà khắc khác như cấm phụ nữ ra nước ngoài hay mở tài khoản cá nhân khi chưa có sự cho phép của đàn ông trong gia đình.