Quỹ Ford cứu trợ thảm họa động đất tại Nepal 200.000 USD

Với mục đích hỗ trợ các nạn nhân sau thảm họa động đất tại Nepal, Quỹ Ford và các nhân viên của hãng ô tô Mỹ đã quyên góp số tiền 200.000 USD.

 
Được biết, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4 đã khiến khoảng 7.200 người chết và hơn 15.000 người bị thương. Nó còn biến phần lớn thủ đô Kathmandu thành đống đổ nát và tạo ra đợt lở tuyết chết người trên núi Everest. Tính đến thời điểm hiện tại, hy vọng tìm thấy người còn sống sót sau thảm họa động đật ngày càng ít đi. Trong khi đó, hàng chục nghìn người sống sót tại thủ đô Kathmandu vẫn sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Nepal kể từ trận động đất năm 1934 đã làm thiệt mạng 8.500 người.
 
Đã có khoảng 7.200 người tử vong sau thảm họa động đất tại Nepal
 
Cho đến nay đã có rất nhiều tổ chức tham gia cứu trợ các nạn nhân tại Nepal. Ngành công nghiệp ô tô cũng đã có những đóng góp không nhỏ cho quốc gia này. Ngoài hãng xe Ford, Honda, GM và Mahindra & Mahindra (hãng xe Ấn Độ) cũng tham gia giúp đỡ chính phủ và người dân tại Nepdal.
 
Cụ thể, Quỹ Ford Motor Company Fund đã ủng hộ 50.000 USD cho tổ chức “Global Giving”, 50.000 USD từ các nhân viên của Ford. Thêm vào đó Ford Fund  cũng đã đóng góp 100.000 USD  cho Habitat for Humanity International (quỹ môi trường và con người thế giới) góp phần tái thiết đất nước Nepal sau thảm họa động đất này.
 
Ông Jim Vella – Chủ tịch của Ford Fund cho biết: “Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ  những người đang cần giúp đỡ  và hy vọng những đóng góp này sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi sau sự tàn phá của thảm họa động đất”.
 
Hy vọng sự đóng góp của Ford cũng như các tổ chức và cá nhân khác sẽ giúp đỡ được rất nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất này.