Sinot Aqua: Du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy bằng hydro

Sinot Yacht Architecture & Design của Hà Lan đã gây bất ngờ khi giới thiệu ý tưởng về du thuyền Aqua với chiều dài 112 mét. Hãng thiết kế du thuyền cho biết: Aqua sẽ là mẫu du thuyền đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hydro thân thiện với môi trường.

 
Sinot Aqua được thiết kế với không gian dành cho 14 du khách cùng 31 thuyền viên. Bên ngoài, siêu du thuyền sở hữu một hình dáng đậm chất tương lai. Với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ biển cả, mẫu concept gợi liên tưởng về “kình ngư” đang đắm mình giữa đại dương.
 
 
Phía trước mũi thuyền dễ dàng tìm thấy đài quan sát dành cho hai người. Đây sẽ là nơi bất cứ ai cũng có thể ngắm nhìn bầu trời thông qua các tấm cửa kính cỡ lớn. Ngoài ra còn có tùy chọn sân đậu trực thăng là nơi đón trả du khách, thác nước mini chảy từ bể bơi vô cực xuống các bậc thang bằng đá, tạo nên không gian thơ mộng.
 
 
Bước vào bên trong, hành khách sẽ được chào đón bởi một không gian thân thiện và gần gũi, mang hơi hướng phong cách thiết kế nhà ở của người Nhật Bản xưa, thể hiện ở một loạt chi tiết bằng gỗ, từ trần, sàn thuyền, cho đến những tấm vách ngăn mỏng manh kiểu “xuyên thấu”. Các cửa kính cỡ lớn vừa mở rộng tầm nhìn cho du khách, vừa tạo ra bầu không khí ấm áp, ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
 
 
Hướng đến một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, mẫu du thuyền còn trang bị cho hành khách trung tâm chăm sóc sức khỏe đặc biệt với phòng tập gym hiện đại, phòng massage, phòng tập yoga. Đó là chưa kể đến những không gian giải trí bố trí từ trong ra ngoài với điểm nhấn là khu vực ăn tối trang trọng, ấm cúng có sức chứa tới 14 người.
 
ảnh 2
 
Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất trên mẫu du thuyền nằm ở nguồn năng lượng hydro hóa lỏng được bảo quản trong hai bình chứa 28 tấn ở nhiệt độ cực thấp. Chiếc cầu thang hình xoắn ốc ở vị trí trung tâm du thuyền chính dẫn xuống boong dưới cùng, cũng là nơi đặt các bình nhiên liệu phía sau tấm kính cường lực.
 
 
Theo Sinot, khi nạp đầy hai bình nhiên liệu, Aqua có thể hoàn thành quãng đường 3.750 hải lý (tương đương 6.945km) và đạt vận tốc tối đa 17 hải lý (31km/h). Đặc biệt, việc chuyển đổi hydro thành điện năng là một quá trình thân thiện với môi trường khi nước là sản phẩm phụ duy nhất được thải ra thay vì những tạp chất độc hại khác. Du thuyền còn được trang bị khối pin 1,5kW có nhiệm vụ cung cấp năng lượng liên tục cho các thiết bị điện tử trên tàu. Sinot nhấn mạnh: Với hệ thống đẩy điện, Aqua sẽ đem đến cho du khách những chuyến đi êm ái và yên tĩnh hơn bao giờ hết.
 
 
Chia sẻ về dự án, đại diện Sinot cho biết: Thiết kế Aqua là một thách thức không nhỏ khi lần đầu tiên, đội ngũ của hãng sử dụng khí hydro hóa lỏng để tạo sức mạnh cho một mẫu du thuyền không những đột phá về công nghệ mà còn ấn tượng về thiết kế và tính thẩm mỹ.
 
 
Dù mới dừng lại ở giai đoạn concept, song ý tưởng về Sinot Aqua được giới chuyên gia đánh giá khá cao, hứa hẹn mở ra hướng đi mới của ngành công nghiệp du thuyền trong tương lai. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, công ty chưa xác nhận có hiện thực hóa ý tưởng này hay không.