“Tóm” xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiếc xe tải “ngang nhiên” đi ngược chiều tới 8km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác tham gia giao thông.  

 
Vụ việc được camera an ninh của cơ quan quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/6. Chiếc xe tải mang BKS 36C-223.62 bị “bắt gặp” đang chạy ngược chiều giữa làn khẩn cấp và làn số 3, đoạn từ Km58 về Km 50, hướng Hà Nội - Hải Phòng.
 
 
Nguồn: Dân Trí
 
Ngay sau đó, cơ quan quản lý đã gửi thông tin lên đội 2, phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông để tiến hành xử lý.
 
Theo Nghị định 46/2016, ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc có thể bị phạt số tiền 7-8 triệu đồng. Tài xế còn bị tước Giấy phép lái xe trong thời gian từ 4 đến 6 tháng.
 
Thời gian gần đây đã xuất hiện không ít trường hợp ôtô chạy ngược chiều, đi lùi, thậm chí dừng đỗ giữa đường cao tốc để chụp ảnh. Điển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 14/6 vừa qua khi chiếc xe đầu kéo BKS: 15LD-007.97 đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cả một đoạn đường khá dài. Trước đó không lâu, một đoàn xe cưới bất ngờ “nổi” trên mạng xã hội sau khi clip cho thấy khoảng 20 xe vô tư dừng lại giữa đường để chụp ảnh kỷ niệm.
 
Tháng 2/2018, chiếc xe con BKS 30A-306.69 cũng bị phát hiện đi ngược chiều tại làn 1, Km30, hướng Hải Phòng - Hà Nội. Nữ tài xế 42 tuổi bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng và tước bằng lái xe hai tháng.