Toyota tuyên bố nước thải từ xe Mirai an toàn hơn cả... sữa

Seiji Mizuno, nhà thiết kế của mẫu xe Mirai chạy bằng pin nhiên liệu hoàn toàn mới này đã khẳng định sự an toàn với môi trường của “tân binh” bằng tuyên bố: nước thải từ xe Toyota Mirai còn an toàn cho cơ thể con người hơn cả sữa. Tuyên bố này đã được chứng minh dựa trên kết quả của một cuộc thí nghiệm đặc biệt về tác động của nước thải ra từ Mirai lên cơ thể con người. Kết quả thu được thật bất ngờ, so với sữa, nước thải này chứa ít tạp chất hữu cơ hơn.

Tuy vậy, Toyota vẫn khuyến cáo người dùng không được uống nước này, bởi dù sao, nước thải cũng là kết quả của quá trình hút oxy từ không khí xung quanh vàhòa trộn vào hydro từ các bình chứa nhiên liệu. "Bạn không bao giờ biết chất lượng củnguồn không khí được hút vào xe", ông Mizuno giải thích.

 

 

 

 

 

 

Toyota Mirai là mẫu sedan vừa được Toyota ra mắt, mẫu xe này được phát triển dựa trên mẫu Toyota FCV Concept được hãng xe Nhật trình làng năm 2013Khác với các mẫu xe chạy bằng nhiên liệu thông thường khi sử dụng sẽ thải ra khi carbon dioxinde độc hại, xe Mirai chỉ phát ra nhiệt và nước. Xe có thể chạy quãng đường 483 km sau khi được nạp đầy nhiên liệu là khí hydro nén và thời gian nạp đầy nhiên liệu không đến 5 phút. Động cơ điện của Mirai là động cơ mạnh nhất trong phân khúc xe điện, có công suất 153 mã lực và 334Nm mômen xoắn giúp xe tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/h chỉ trong khoảng 9s.

 

 

 

Theo kế hoạch, Toyota Mirai sẽ có mặt tại các đại lý Nhật Bản vào tháng 4/2015 và có thể xuất hiện tại thị trường châu Âu và Mỹ vào cuối mùa hè năm sau. Tại thị trường Mỹ, xe được bán với giá từ 57.500 USD. Tuy nhiên, tại một số bang, người dùng sẽ được ưu đãi 13.000 USD khi mua Toyota Mirai, nên giá bán sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 45.000 USD.