Toyota “xuống biển” với Ponam-28V

Sau màn ra mắt dưới dạng concept, Toyota đã chính thức giới thiệu bản sản xuất của mẫu du thuyền Ponam-28V.

Du thuyền Toyota Ponam 28V
 
Với sự xuất hiện của mẫu du thuyền mới, “gia đình” Ponam hiện bao gồm 3 “thành viên” với kích thước tăng dần, từ Ponam-28V (8,5m), cho đến Ponam-31 (9,5m) và Ponam-35 (10,5m).
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 1
 
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe hơi của Toyota  đã được phản ánh trên Ponam-28V, tạo nên một mẫu du thuyền sở hữu hình dáng vững chắc mà không kém phần thanh lịch. Kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ “đàn anh” với kích thước lớn hơn, mẫu du thuyền gây ấn tượng nhờ những đường nét năng động, mượt mà cùng sự kết hợp của các loại vật liệu tiên tiến như thủy tinh, nhôm và sợi carbon.
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 2
 
Bên trong, cabin với gam màu trắng chủ đạo đem đến cho 12 hành khách một không gian thư giãn, rộng rãi và sạch sẽ.
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 3
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 4
 
Tương tự Ponam-31, Ponam-28V được trang bị động cơ diesel tăng áp 3.0L phun nhiên liệu trực tiếp, bắt nguồn từ động cơ trên mẫu xe Land Cruiser phổ biến. Tuy nhiên, động cơ đã được hiệu chỉnh để sử dụng trong lĩnh vực hàng hải với sức mạnh và hiệu quả nhiên liệu vượt trội, trong khi mức phát thải, tiếng ồn và độ rung đều được tối giản.
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 5
 
Ponam-28V là sự kết hợp giữa hiệu suất và sự sang trọng. Toyota đưa lên sản phẩm của mình một cấu trúc thân và các hệ thống kiểm soát mới. Một trong những hệ thống điều khiển trên Ponam-28V là Toyota Virtual Anchor System với nhiệm vụ kiểm soát hướng gió và dòng chảy nhằm duy trì vị trí và hướng mũi tàu khi phương tiện neo đậu.
 
Du thuyền Toyota Ponam 28V 6
 
Dự kiến, Toyota Ponam 28-V sẽ có giá 19,2 triệu Yên (hơn 180 nghìn USD) chưa kể các khoản thuế và chỉ được hãng cung cấp qua mạng lưới 50 đại lý tại Nhật Bản.