TPHCM: “Hố tử thần” vừa lấp đã sụt khiến xe buýt lật nghiêng

Dù vừa được công nhân cầu đường san lấp vào ngày 2/10, nhưng hố tử thần tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký (quận 12) tiếp tục nứt toác khi xe buýt chạy qua khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

TPHCM: “Hố tử thần” vừa lấp đã sụt khiến xe buýt lật nghiêng_1
 
Cụ thể: Sáng 3/10, xe buýt số 18 (tuyến Bến Thành - Hiệp Thành) đến địa điểm nêu trên và dừng đèn đỏ thì sụp hố tử thần khiến nhiều hành khách thót tim khi xe ngả nghiêng mạnh do bánh xe phía sau bên trái bị hụp hoàn toàn xuống hố sâu hơn 1m, rộng 4m2. Thân xe đổ về một phía, nằm choán phần lớn đường.
 
Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 3, tối ngày 2/10, hố sâu khoảng 7m, rộng 3m xuất hiện giữa ngã tư, xung quanh có dấu hiệu tiếp tục lan rộng. Vùng sụt lún vừa được khắc phục xong lúc 2 giờ ngày 3/10 và đang trong thời kỳ theo dõi thì xảy ra sự cố. Nguyên nhân được xác định do vỡ cống ở gần đấy khiến đất bị trôi, lòng đất bị rỗng. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp khi mà trong thời gian gần đây, tình trạng hố tử thần xuất hiện khá phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố cả nước.
 
TPHCM: “Hố tử thần” vừa lấp đã sụt khiến xe buýt lật nghiêng_2
Ảnh: vovgiaothong
 
Tại TP.HCM, đường Trường Sa (đoạn gần cầu số 5, P.14, Q.Phú Nhuận) bị sụt lún và nhanh chóng lan rộng tạo thành hố khổng lồ với chiều ngang 4m, dài 8m và sâu 5m. Nguyên nhân do hở mối nối cống của gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 1, do nhà thầu Trung Quốc thi công. Tại đường Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q.1), sau khi ô tô chạy qua, giữa mặt đường bỗng xuất hiện hố sâu hơn 1m, rộng 0,5m, khoét hàm ếch phía dưới khoảng 2m, kèm cát lầy lún và nước phun mạnh. Qua kiểm tra, phát hiện đường ống cấp nước dưới miệng hố bị vỡ, nên dòng nước chảy làm xói mòn lớp đất phía dưới và gây nên sự cố trên.
 
Tại khu phố 2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, mặt đường Bùi Trọng Nghĩa sụp lún, lan rộng 2,5m, dài 4m và sâu 1,5m, phía dưới phình to tạo thành lỗ hổng hàm ếch lớn. “Thủ phạm” là ống cống mục vỡ.
 
Ở Quảng Ninh, mặt đường vào khu phố Nam Sơn thuộc phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, xuất hiện hố sâu 3m, rộng 100m. Nguyên nhân cũng do đường ống nước bị rò rỉ qua thời gian dài khiến đất cát dưới lòng đất bị trôi mất.
 
Trên đường Phùng Chí Kiên, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), khoảng hơn 20m2 đường khu vực đại lộ Lê Nin bị sụt lún do mưa lớn khiến nước ngầm trong ống cống dưới đường đổ ra kênh với mức độ lớn. Trong đó có một đoạn ống bị hở gây xói mòn rồi sập đường.
 
Tình trạng hố tử thần có thể nuốt ô tô xuất hiện ngày càng nhiều đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về tài sản và đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân. Thực trạng này gây bức xúc trong dư luận xã hội cũng như đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc siết chặt kiểm tra chất lượng ống nước và tăng cường giám sát kỹ thuật quá trình thi công đường ống cũng như tiến hành rà soát những đoạn đường có nguy cơ sụt lún cao để sửa chữa, phòng ngừa sự cố đáng tiếc và xử lý nghiêm các trường hợp rút ruột làm ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng công trình đang diễn ra phổ biến trong thời gian qua.