Tranh phát sáng của Nissan lập kỷ lục thế giới

Nissan vừa lập kỷ lục thế giới Guiness cho bức tranh sơn phát sáng với sự hỗ trợ của chiếc xe điện Leaf.

 
Bức tranh có diện tích 207.68m2 là sản phẩm của nghệ sĩ Ian Cook, ông đã chấp nhận lời đề nghị của hãng và thực hiện dự án này.
 
 
Cook chia sẻ: “Đây là một trong những bức tranh khó khăn nhất mà tôi từng thực thiện nhưng đổi lại, nhìn nó thật tuyệt vời”. Chiếc Nissan Leaf có thể tự phát sáng trong bóng tối đã được sử dụng như một công cụ hỗ trợ để tạo ra một “bức tranh tự họa” của chính nó. Nghệ sĩ dùng xe để quét sơn trên một tấm bạt lớn, và “bút vẽ” là những lốp xe.  Ông mất 61 giờ đồng hồ để hoàn thiện tác phẩm với hơn 60 lít sơn acrylic.
 
 
Bức tranh được thẩm định bởi một thành viên ban giám khảo Fortuna Burke và giải thưởng đã được trao cho hãng xe Nhật vào ngày 20/3/2015. Như vậy, bức tranh của Nissan đã đánh bại kỷ lục trước đó được Saint Lucas lập vào năm ngoái với diện tích 164,6m2.
 
 
 
Hồi đầu năm nay, Nissan trở thành hãng xe đầu tiên áp dụng sơn phát sáng để minh chứng cho việc Leaf có thể giúp người dùng sử dụng năng lượng mặt trời ngay tại nhà riêng. Sơn là “đứa con tinh thần” của nhà phát minh Hamish Scott. Nó sẽ hấp thụ tia cực tím từ mặt trời trong thời gian ban ngày, sau đó có thể tự phát sáng trong khoảng thời gian từ 8-10 giờ đồng hồ vào ban đêm. Hãng cho biết nếu một lớp sơn dày được áp dụng cho sản phẩm, khả năng phát sáng của nó có thể kéo dài trong 25 năm.