Trẻ không thể tự sang đường an toàn trước 14 tuổi

Các nhà khoa học cho rằng sẽ không an toàn khi trẻ em tự đi bộ sang đường trước năm chúng 14 tuổi.

Trẻ em sang đường
 
Đối với người trưởng thành, việc đi bộ qua đường không quá khó khăn bởi họ có thể tính toán thời gian cần thiết để đi mà không bị các phương tiện đang tham gia giao thông đụng phải.
 
Trong khi đó, kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy khả năng đánh giá trực quan của trẻ chưa phát triển đầy đủ cho đến năm 14 tuổi. Điều đó gây nguy hiểm mỗi khi chúng phải tự mình băng qua đường ở những con phố đông đúc.
 
Nghiên cứu được phát hành trên tạp chí Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Theo đó, ngay cả khi ở độ tuổi 12, tỷ lệ trẻ em bị va chạm khi tự sang đường là 2%, còn ở độ tuổi 6, tỷ lệ là 8%.
 
Giáo sư tâm lý học Jodie Plumert thuộc trường đại học Iowa (Mỹ), cho rằng cha mẹ nên hiểu rằng bọn trẻ có thể không đánh giá đúng khoảng trống có đủ để chúng sang đường một cách an toàn hay không.
 
Theo thống kê, có khoảng 1.500 khách bộ hành là trẻ em dưới 15 tuổi thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi năm trên các con phố tại Anh. Trong khi đó, Trung tâm Thống kê và Phân tích của Mỹ cũng báo cáo 8.000 trường hợp bị thương, 207 trường hợp tử vong ở độ tuổi tương tự chỉ riêng năm 2014.
 
Nghiên cứu cũng khuyến cáo các cha mẹ cần dạy cho trẻ sự kiên nhẫn và lựa chọn những khoảng trống lớn khi sang đường, đồng thời các nhà quy hoạch đô thị xác định những nơi trẻ em thường sang đường, từ đó đặt biển báo và kẻ vạch sang đường cho phù hợp.