Video: Philippines cho máy xúc nghiền nát hơn 100 xe nhập lậu

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, chỉ trong chốc lát, 122 xe nhập lậu bao gồm 100 xe máy đã biến thành đống sắt vụn dưới sự tàn phá của chiếc máy xúc “khổng lồ”.

 
Trong số các phương tiện bị tiêu hủy có cả những thương hiệu mà không ít người hằng mơ ước như Triumph, BMW hay Harley-Davidson. Chúng có giá trị tổng cộng lên tới 640.000 USD.
 
 
 
Quyết định phá hủy thay vì đem bán đấu giá là một phần trong chiến dịch của chính phủ Philippines nhằm chống lại hoạt động buôn lậu đối với một loạt mặt hàng, bao gồm cả xe máy. Tổng thống kỳ vọng biện pháp này sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi kinh doanh “chui”, mặc dù nó bị đánh giá là việc làm lãng phí.
 
Đây không phải lần đầu tiên Philippines “mạnh tay” xử lý xe nhập lậu. Tháng 2/2018, ông Duterte cũng cho phá hủy hàng loạt ôtô trị giá 1,2 triệu USD tại Cục Hải quan, vài ngày sau khi ông cam kết loại bỏ những chiếc xe được đưa về quốc gia Đông Nam Á một cách bất hợp pháp.