Wider 42’ Cote D’Azur Edition: “Thiên đường” trên biển

Với sự hợp tác của Monaco Boat Service, hãng sản xuất du thuyền nổi tiếng của Ý là Wider Yachts đã giới thiệu mẫu du thuyền Wider 42’ Cote D’Azur Edition, hứa hẹn mở ra một trang mới, cách mạng hóa phân khúc du thuyền du lịch.

du thuyền
 
Wider 42’ Cote D’Azur Edition thực chất là phiên bản nâng cấp của Wider 42’. Tuy nhiên, với tiêu chí luôn lấy khách hàng làm trung tâm và nắm bắt được những nhu cầu mới, Tilli Antonelli, chủ tịch Wider, cùng nhóm của ông đã trang bị cho “đứa con cưng” thêm một loạt tính năng nhằm để đáp ứng yêu cầu của mọi khách hàng.
 
du thuyền 2

 
Tính cách mạng hóa bộc lộ ở việc ứng dụng sợi carbon như một vật liệu chính. Buồng lái bố trí theo một phong cách hoàn toàn mới làm tăng sự linh hoạt. Phòng ăn trưa tích hợp ngay giữa buồng lái thiết kế mở. Bàn ăn dễ dàng nâng lên hoặc hạ xuống để chuyển hóa thành một khu tắm nắng vô cùng dễ chịu. Nó cũng có thể được sử dụng như một chiếc tràng kỷ cho những ai muốn nằm nghỉ ngơi, thư giãn giữa một không gian rộng lớn để hít hà mùi vị của biển khơi.Đặc biệt, khu vực còn sở hữu một bếp ăn ngoài trời với đầy đủ bồn rửa, bàn nướng và tủ lạnh.
 
du thuyền 4

 
Bước xuống cabin, du khách sẽ bắt gặp một nhà bếp khác được đặt về phía bên trái với tủ lạnh đôi dung tích lớn, kệ bếp có bồn rửa, bếp nướng, lò vi sóng hiện đại…Bàn ăn sắp xếp theo kiểu chữ C, quay mặt về phía một chiếc TV màn hình LED. Ghế ngồi có thể chuyển hóa thành giường đôi cỡ lớn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo hành khách được tận hưởng một chuyến đi thú vị với những giấc ngủ êm ái mọi lúc, mọi nơi.
 
du thuyền 5

 
Phòng tắm bố trí bên phải với vòi tắm sen, bồn rửa và toilet carbon cùng những vật dụng thiết yếu khác. Các tủ đựng đồ truyền thống đã được thay thế bằng một không gian sống với những túi da tiện lợi. Hành khách trên tàu hoàn toàn có thể cất giữ đồ dùng cá nhân và đem chúng về nhà sau mỗi chuyến đi, thay vì phải xách theo những chiếc vali cồng kềnh, tốn diện tích.
 
du thuyền 7

Với Wider 42’ Cote D’Azur Edition, các nhà thiết kế đã làm được những điều “tưởng chừng không thể” ở những chiếc du thuyền có cùng kích cỡ. Du thuyền sở hữu một hệ thống tự động đã được hãng đăng ký bản quyền. Theo đó, nó có thể nhân đôi diện tích buồng lái và đạt độ ổn định cần thiết chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 12 giây kể từ khi nhấn nút điều khiển.
 
Thân thuyền tạo hình theo dáng của một chiếc thuyền đua. Tỷ lệ trọng lượng/công suất “tuyệt vời” kết hợp cùng hai động cơ Cummins công suất 480 mã lực cho phép Wider 42’ đạt tốc độ tối đa 50 hải lý (tương đương 92,6km/h) với mức tiêu thụ nhiên liệu 110L/giờ.
 
Chia sẻ về dự án, ông Tilli Antonelli, cho biết: “Sau khi ra mắt Wider 42’ trước công chúng tại nhiều sự kiện khác nhau, cũng như thực hiện những cuộc thử nghiệm tại châu Âu và Mỹ, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ phía khách hàng để cho ra thiết kế này. Cách bố trí mới nhằm đem lại cho du khách những khoảng thời gian lên đênh trên biển vô cùng thoải mái trong một không gian linh hoạt và hòa mình với thiên nhiên”.
 
du thuyền 9
 
du thuyền 11
 
du thuyền 13