Xây bãi xe ngầm chứa hơn 3.000 xe tại Thảo Cầm Viên TPHCM

Bãi xe ngầm rộng 10.000m2 có thể chứa khoảng 3.000 xe máy và 100 ôtô sẽ được xây tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, phía góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bình Khiêm (quận 1, TP.HCM).

Xây bãi xe ngầm chứa hơn 3.000 xe tại Thảo Cầm Viên TPHCM
 
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) vừa được phê duyệt, chính quyền TP.HCM chấp thuận chủ trương xây bãi xe ngầm dành cho ôtô, xe máy tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
Trong đó, với kết cấu phần hầm ngầm phía dưới các khu chuồng thú, đơn vị thi công lập giải pháp triển khai xây dựng đồng bộ các kiến trúc phù hợp chống tiếng ồn, nhằm tránh ảnh hưởng đến các loại thú phía trên. Cũng theo đồ án, toàn bộ cây lớn hiện hữu trong Thảo Cầm Viên được giữ lại. Đồng thời, hệ thống cây bụi (tre, trúc) dọc các trục đường hoặc vị trí tiếp giáp giữa khu chuồng thú với nơi phát sinh tiếng ồn như bãi xe sẽ được trồng thêm.
 
Được biết, kể từ khi TP.HCM quy hoạch 8 bãi đậu xe ngầm nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu xe, đến nay đã hơn 12 năm nhưng các dự án vẫn nằm trên giấy. Cụ thể: Các dự án có xu hướng tập trung quy hoạch tại khu vực trung tâm Sài Gòn (quận 1) gồm: bãi xe ngầm khu vực công viên Lê Văn Tám, bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng, Sân vận động Hoa Lư. Do đó, bãi xe ngầm Thảo Cầm Viên sẽ góp phần đánh động các nhà quản lý khẩn trương thúc đẩy thực hiện kế hoạch xây dựng bãi xe ngầm bị chậm trễ như vừa nêu. Đặc biệt, khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đo vào vận hành năm 2020 khiến nhu cầu gửi xe máy, ôtô để đi metro rất lớn.
 
Ngoài ra, giải pháp xây bãi đậu xe nổi cũng được giới chuyên môn gửi đến lãnh đạo TP.HCM, với ưu điểm là chi phí xây dựng thấp hơn bãi xe ngầm, ít ảnh hưởng môi trường, dễ chọn vị trí...