Xe tự lái làm tăng tình trạng say xe

Một nghiên cứu được phát hành bởi Viện nghiên cứu Trường đại học Giao thông Michigan, Mỹ (UMTRI) cho thấy có từ 6-12% tài xế Mỹ sẽ bị say xe khi ngồi trên những chiếc xe tự lái.

 
 
Theo các nhà nghiên cứu Michael Sivak và Brandon Schoettle, so với các phương tiện truyền thống, say xe sẽ là một nhược điểm của những chiếc xe tự lái. Khi một tài xế đóng vai trò là hành khách, họ sẽ thụ động hơn trong việc kiểm soát và dự đoán hướng chuyển động của xe.
 
Dựa trên phản hồi của những người tham gia khảo sát, 37% người lớn tại Mỹ sẽ tham gia vào các hoạt động, như đọc sách hay xem video. Điều này làm tăng khả năng họ bị say xe.
 
Trong bối cảnh các hãng xe như Nissan, Mercedes, Tesla, thậm chí hãng công nghệ Apple đều đang làm việc tích cực để tung ra những chiếc xe tự lái trên thị trường, đây có thể là một “điểm trừ” của công nghệ lái tự động. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng tài xế nên ngủ hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt trên đường đi. Bên cạnh đó, xe tự lái cũng có thể được lập trình để đem đến những chuyến đi “êm ái” hơn, giúp giảm tình trạng say xe.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn