5 chỗ đỗ xe đắt nhất thế giới

Có giá đắt ngang một căn hộ cao cấp, hoặc gấp nhiều lần một chiếc xe hạng sang, những vị trí đỗ xe đắt đỏ nhất thế giới đôi khi chỉ là vạch kẻ trên mặt đường nhựa, nhưng nó lại nằm ở những vị trí đắc địa.

Một chỗ đỗ xe mới được bán đấu giá hồi tháng 6 vừa qua tại thành phố Boston (Mỹ) đã giúp nó gia nhập hàng ngũ 5 chỗ đỗ xe đắt đỏ nhất thế giới. Cái giá mà chủ nhân của nó bỏ ra để mua là 560.000 USD. Bất ngờ ở chỗ, không gian đỗ xe này chẳng phải được trang bị những thứ đồ xa xỉ nào hết mà đơn giản chỉ là vạch kẻ sơn trên đường nhựa, nằm sau số nhà 298 đường Commonwealth Avenue.
 
Đường Commonwealth Avenue không phải lần đầu tiên mới có câu chuyện lạ lùng này, trước đó, những gia đình giàu có trên con đường này đã chấp nhận tham gia đấu giá vị trí đỗ xe ở số nhà 48, và mức giá 300.000 USD đã gây bất ngờ.
 
Nhà để xe ở 66 E. 11th St.,thành phố New York có giá 1 triệu USD
 
Nói đến vị trí đỗ xe đắt đỏ nhất thế giới thì thành phố New York vẫn đứng đầu danh sách với vị trí đỗ xe ở 66 E. 11th St. Căn hộ mặt tiền này có giá trị 120 triệu USD và đi kèm với nó là một gara để xe trị giá 1 triệu USD. Nếu tính theo giá đỗ xe ngày thì vị trí này tiêu tốn 115 USD trong vòng 24 năm với không gian dài 7m, rộng 3,6m và cao 4,6m.
 
Gara trên cao ở Singapore đem đến trải nghiệm mới lạ cho tầng lớp giàu có
 
Xếp ở vị trí thứ 2 là căn hộ penthouse ở Singapore trị giá 24 triệu USD. Siêu chung cư cao cấp Hamilton Scotts có giá bán các căn hộ penthouse từu 7,5 đến 24 triệu USD. Các căn hộ này có cầu thang máy riêng dành cho xe ôtô và gara sang trọng trên cao có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Tất nhiên, xứng tầm với gara đặc biệt này là những cỗ máy đắt tiền như Lamborghini hay Ferrari.
 
Bất động sản đắt đỏ nên vị trí đỗ xe ở Hong Kong cũng rất đắt. Và đứng đầu bảng là chỗ đỗ xe
 
Cũng đắt đỏ không kém cho chỗ đỗ của một chiếc xe là một thành phố khác của Châu Á, đó là Hong Kong. Nằm giữa những tòa nhà chọc trời tại Hong Kong là một bất động sản dành để đỗ xe trị giá 640.000 USD. Jacinto Tong - CEO Tập đoàn bất động sản Gale Well (Hong Kong) đã sở hữu và sử dụng chỗ đỗ xe này 10 năm qua và hiện ông có 2 vị trí như vậy. Hong Kong là nơi có phí đỗ xe hàng tháng đắt nhất châu Á - Thái Bình Dương với mức trung bình 744,72 USD/năm. Giá bất động sản ở đây cao chính là nguyên nhân dẫn đến chi phí đỗ xe cũng tăng liên tục.
 
Gara đỗ xe ở địa chỉ Sf District 9, thành phố San Francisco (Mỹ)
 
Ở vị trí cuối cùng là gara đỗ xe ở Sf District 9, thành phố San Francisco (Mỹ) đã được một công ty bất động sản bán với giá 80.000 USD vào tháng 4/2013. Với nhà để xe này, người mua nó sẽ tiện đường đến công viên và một khu vực mua sắm chính của trung tâm thương mại AT&T. Không gian của gara được thiết kế với những trang bị hiện đại như cửa tự động, nội thất kiểu cách…
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn