Audi dồn sức làm Q9, cạnh tranh với Bentley và Rolls-Royce

Bên lề Triển lãm xe hơi Bắc Kinh, Giám đốc điều hành của Audi đã chính thức xác nhận với báo giới rằng sẽ ra mắt mẫu SUV lớn hơn Q7 vào khoảng 2017-2018 và phủ nhận việc giới thiệu mẫu xe nhỏ hơn A1.

Audi Q7 sắp có người anh em lớn hơn. Ảnh: Indian Car Bikes
 
Việc mẫu SUV lớn hơn phiên bản Q7 hiện tại được cho là Q9 sắp ra mắt được cho là một quyết định không mấy bất ngờ bởi các tính toán trước đó cho thấy Q-series sẽ chiếm trên 45% doanh thu bán hàng của hãng xe hơi Đức tới năm 2020. Tuy Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Audi là Rupert Stadler mới chỉ đưa ra lời xác nhận sẽ sớm ra mắt mẫu SUV lớn, nhưng chiếc xe này đang được dự đoán sẽ được trang bị động cơ e-tron plug-in hybrid – điểm nhấn trên các dòng xe của Audi ở nửa sau thập kỷ này.
 
Nhưng cũng có một tuyên bố thu hút dư luận nữa từ CEO của Audi là hãng bác bỏ thông tin sẽ giới thiệu mẫu xe nhỏ hơn A1. Điều này cho thấy thương hiệu xe sang của Đức đang dồn sức vào trận chiến SUV bởi những thương hiệu xe sang đối thủ như Bentley, Rolls-Royce đều đang úp mở về các mẫu SUV sắp ra mắt. Đây chắc chắn là những áp lực không nhỏ tới Audi, nhất là khi thị phần SUV trong ngành công nghiệp xe hơi thế giới đang ngày càng tăng lên. Ngoài ra đối thủ BMW cũng đang trong quá trình phát triển chiếc X7 và sẽ sớm ra mắt trong vòng 2 năm tới.
 
Audi đã chính thức xác nhận không giới thiệu mẫu xe nhỏ hơn là A1. Ảnh: Indian Car Bikes
 
Riêng về mẫu A1, ông Rupert Stadler cho biết hãng hài lòng về lượng tiêu thụ khoảng 120.000 chiếc. Mặc dù vậy, hãng sẽ không sản xuất thêm một mẫu xe thành phố cỡ nhỏ nào nữa để cạnh tranh với Volkswagen Up ra mắt từ Triển lãm Frankfurt 2011. Thay vào đó, CEO Audi khẳng định hãng sẽ chuyển hướng sang một mẫu xe khác hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận hơn.