Bán đấu giá xe chạy bằng sức gió để bù tiền làm xe

Thiếu kế hoạch sản xuất cụ thể, chiếc xe hoạt động bằng gió tự nhiên có tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần sức gió mang tên Blackbird buộc phải bán đấu giá trên trang eBay để trang trải kinh phí cho nhóm nghiên cứu.

Theo tin từ Fox News, cuộc bán đấu giá chiếc xe chạy bằng sức gió của Rick Cavallaro, một kỹ sư người Anh sẽ được bắt đầu từ ngày 8/6 tới với mức giá khởi điểm từ 1.250 USD.
 
Cách đây 4 năm, khi Rick Cavallaro nêu ra ý tưởng táo bạo: tạo ra một chiếc xe lấy năng lượng từ gió nhưng lại đi nhanh hơn gió. Ngay lập tức, các nhà phê bình đã thể hiện sự nghi hoặc, thậm chí là chỉ trích nặng nề khi cho đây là một trò lố bịch và đưa chiếc Blackbird vào nhóm thiết bị không tưởng vì nó đi ngược lại với các kiến thức vật lý thông thường.
 
Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, Rick Cavallaro vẫn không hề bỏ cuộc. Cuối cùng sau 4 năm nghiên cứu và chỉnh sửa, Cavallaro đã làm được điều mà nhiều người cho là không thể nhằm chứng minh sức sáng tạo là không có giới hạn. Blackbird được thiết kế là chiếc xe ba bánh kết hợp với một cây cột trông giống như máy thu điện gió mọc lên ở phía sau xe.
 
Hoạt động của Blackbird khá đơn giản. Cánh quạt 2 cánh phía sau xe được thiết kế không quay khi có gió thổi tới. Chỉ khi bánh xe di chuyển bằng bàn đạp chân, cánh quạt mới bắt đầu quay và tạo lực đẩy phụ. Lực đẩy này sẽ khiến chiếc xe tiến lên với tốc độ tăng dần, vượt qua hạn chế bởi gió cản.
 
Lần đầu tiên Cavallaro ra mắt chiếc xe Blackbird vào năm 2010 và tiến hành chạy thử tại sân bay New Jerusalem ở California (Mỹ). Kết quả, trong điều kiện xuôi gió, chiếc xe này chạy nhanh gấp 2,86 lần tốc độ gió (tốc độ trung bình của gió là 12m/s), tương đương 43km/h. Hồi tháng 6/2012, Cavallaro cùng đội nghiên cứu đã điều khiển chiếc xe đi ngược chiều gió và kết quả là nó đã chạy nhanh hơn 2,1 lần tốc độ gió, một kỷ lục mới của thế giới.
 
Vậy là Cavallaro và nhóm nghiên cứu đã thực sự đánh bại được những thiên kiến hoài nghi về sức sáng tạo của con người. Song họ cũng đang rất hy vọng việc bán đấu giá xe sắp tới có thể giúp bù đắp kinh phí nghiên cứu hơn 20.000 USD và 2.000 giờ làm việc, qua đó có thể rảnh tay tiến tới những dự án tiếp theo.
 
Clip chạy thử xe dùng sức gió:
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn