Chiêm ngưỡng mẫu xe tự lái không cửa sổ cực ngầu tại Geneva

Với thiết kế ngoại thất siêu “dị” được lấy cảm hứng từ Origami – môn nghệ thuật gấp giấy, mẫu concept không người lái Shiwa tại triển lãm ô tô Geneva 2016 đã thể hiện một quan điểm hoàn toàn khác về tương lai của ngành công nghiệp xe hơi.

Xe tự lái không cửa sổ
 
Shiwa concept là dự án được khởi nguồn từ một sinh viên Hàn Quốc có tên Youngjin Shim và sau đó được phát triển mở rộng bởi một nhóm gồm 12 người đến từ Viện Thiết kế Turin châu Âu. Đội ngũ thiết kế này phụ trách mảng ngoại thất độc đáo hình viên kim cương của xe, dễ khiến người xe liên tưởng đến những mẫu xe hơi trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
 
 
 
Nét độc đáo trong thiết kế của Shiwa concept chính là ánh sáng xuất hiện ở cả hai đầu xe nhờ ứng dụng công nghệ đèn LED. Ngoài ra, xe còn sở hữu một màn hình OLED cho biết tình trạng sạc pin. Tuy nhiên, tính năng thú vị nhất của xe phải kể đến đó là mẫu xe tự lái này không hề có một cửa sổ nào như những mẫu xe hơi thông thường. Các số đo cơ bản của xe là dài x rộng x cao: 4.700 mm x 2.000 mm x 1.500 mm.
 
Xe tự lái không cửa sổ 2
 
Xe tự lái không cửa sổ 4
 
Bên trong cabin, xe được trang bị ghế ngồi kiểu salon đủ chỗ cho 4 người, trong khi bề mặt nội thất xe được thiết kế theo chủ đề nội dung đa phương tiện hướng tới phục vụ tối đa nhu cầu giải trí của người dùng trong suốt chuyến hành trình dài, đặc biệt là khi xe không hề có cửa sổ để nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
 
Xe tự lái không cửa sổ 6
 
Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe “lạ đời” này không có chỗ cho bất kỳ một động cơ đốt trong nào mà là 4 mô tơ điện gắn trực tiếp trên 4 bánh xe tạo thành một hệ thống dẫn động thông minh cho cả 4 bánh.
 
Xe tự lái không cửa sổ 8
Xe tự lái không cửa sổ 10
Xe tự lái không cửa sổ 12
Xe tự lái không cửa sổ 14
Xe tự lái không cửa sổ 16
Xe tự lái không cửa sổ 18
Xe tự lái không cửa sổ 20
Xe tự lái không cửa sổ 22