Citroen Divine DS Concept năm nào cũng khoe mới

Với hơn 500.000 chiếc được bán ra toàn cầu trong thời gian 4 năm, DS là dòng xe thành công nhất của Citroen. Và nay DS tiếp tục vai trò quan trọng như một dòng xe chủ lực cũng như khẳng định hướng đi đúng đắn của nhãn hiệu xe Pháp.

Thực tế, Citroen đang sở hữu một đội hình DS khá hùng hậu gồm DS3, DS4, DS5 và DS6, thậm chí có đến 4 chiếc concept gắn tên DS (DS 5LS R Concept 2014, DS Wild Rubis Concept 2013, DS High Rider Concept 2010, DS Inside Concept 2009). Sáng tạo mới nhất, chiếc Devine DS, là một sự thể hiện chính xác những đặc trưng của Citroen nói chung và dòng xe DS nói riêng.

Được thiết kế như một chiếc hatchback 5 cửa, Divine DS trông rất gọn gàng với chiều dài 4.210mm và chiều rộng 1.980mm. Chiếc concept này ngay lập tức thu hút bởi phong thái năng động, vẻ thanh lịch nhưng đậm chất thể thao. Tất cả được thể hiện trên một thân xe màu xám ánh kim với những chi tiết trang trí mạ crôm và cụm vành 20 inch thời trang.

Phần đầu xe mạnh mẽ của Divine DS thừa hưởng vẻ táo bạo của những chiếc DS concept trước đây. Nó sở hữu một tấm lưới tản nhiệt gắn biểu tượng DS với những mắt lưới ô vuông có kích cỡ khác nhau mang hiệu ứng không gian ba chiều. Đèn pha của Divine DS giống như của chiếc Citroen DS3 với các mô-đun LED chiếu sáng độc lập kết hợp với công nghệ laser. Các đèn pha laser của Divine DS gồm hai khối đi-ốt laser công suất cao cho mỗi mô-đun để tạo ra cường độ ánh sáng lớn hơn 50% so với đèn LED thông thường. Tính năng laser được kích hoạt khi tốc độ của xe lớn hơn 60km/h. Các đi-ốt laser được bảo vệ trong khoang động cơ để tránh hỏng hóc do va chạm. Ánh sáng laser không làm chói mắt người đi đường bởi vì Citroen đã sử dụng một camera để xác định vị trí của những chiếc xe đi ngược chiều và tự động điều chỉnh luồng chiếu sáng phù hợp.

Ở phía sau, cặp đèn hậu được thiết kế trông như một chuỗi kim cương lấp lánh trong ánh sáng từ các bóng LED. Tấm kính chắn gió phía sau gồm những mảnh ghép để tối ưu hoá tính năng khí động học của Divine DS. Một trong những tấm ghép này tích hợp camera để hỗ trợ tài xế quan sát phía sau. Các tấm phủ hình tam giác còn được sử dụng trên mui xe. Với khả năng điều chỉnh độ trong suốt, các tấm phủ này kiểm soát ánh sáng truyền vào bên trong cabin theo ý muốn của tài xế.

Cabin của Divine DS là một trò chơi xếp hình tinh vi của các nhà thiết kế Citroen để tạo nên sự tương phản giữa bên của tài xế và bên của hành khách. Ở bên tài xế gồm một vô-lăng được chế tạo rất tỉ mỉ và màn hình HUD 10,4 inch theo phong cách máy bay chiến đấu. Nó sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến vận hành của xe như tốc độ, tốc độ trục quay, vị trí số và các biển báo giao thông. Các hình ảnh và con số dưới dạng 3D cho phép tài xế theo dõi dễ dàng hơn các thông tin dẫn đường ngay trong khi cầm lái.

Bệ trung tâm của Divine DS giống một viên kim cương được mài giũa rất tinh xảo, tích hợp các chức năng điều khiển và cần số dưới dạng nút bấm. Đây có thể là một thiết kế gây ấn tượng nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó sẽ làm mất sự tập trung của tài xế. Những chiếc ghế cũng rất độc đáo, tạo điểm nhấn phong cách cho nội thất nhưng chúng vẫn mang đến sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Nhân triển lãm Paris 2014, Citroen cũng muốn thông qua Divine DS giới thiệu một ý tưởng thiết kế mới mà được gọi là “Hypertypage”. Nó mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phương án trang trí nội thất đáng giá từ các nhà thiết kế thời trang với những chất liệu cao cấp mà rất hiếm khi nhìn thấy trong ngành công nghiệp xe hơi. Theo đó, táp-lô và thành cửa bên trong cabin của Divine DS có thể được thay đổi hoàn toàn trong thời gian chỉ 15 phút, với ba phong cách nội thất khác nhau. “Hypertypage” nhấn mạnh tham vọng của Citroen DS muốn mang đến cho khách hàng những chiếc xe phản ánh đúng dấu ấn cá nhân của họ.

Không chỉ là một chiếc concept để trưng bày, Divine DS còn hội tụ công sức của nhiều công ty dẫn đầu thế giới với trình độ chuyên môn và sự xuất sắc trong từng lĩnh vực của họ. Mục tiêu của Citroen là xây dựng DS trở thành một dòng xe thể thao, năng động và hiện đại, nhắm tới khách hàng là giới trẻ châu Âu. Chính vì thế mà nhà sản xuất xe hơi này đã cộng tác với hãng pha lê Swarovski để gia công cụm đèn pha, đèn hậu và các chi tiết trang trí nội ngoại thất khác cho Divine DS. Maison Lesage, hãng may thêu hàng đầu nước Pháp thành lập từ năm 1860, cũng tham gia dự án mới của Citroen và họ thực hiện những đường may và thêu bên trong nội thất của chiếc concept này.  

Khi xuất hiện tại triển lãm Paris 2014, Divine DS được trang bị một động cơ xăng tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp 1.6 THP công suất 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330Nm. Đây là một động cơ phù hợp với một chiếc hatchback thể thao như Divine DS.

Dù Citroen chưa xác nhận về việc đưa Divine DS Concept vào sản xuất thương mại nhưng nhiều khả năng đây sẽ là tiền đề cho một chiếc hatchback 5 cửa hoàn toàn mới thuộc gia đình Citroen DS.


 

 

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn