Đưa túi khí ra bên ngoài thân xe

Vào dịp Cá tháng tư (1/4) năm nay, nhiều người đã tin sái cổ câu chuyện hãng xe Volvo giới thiệu công nghệ túi khí bao bọc toàn bộ bên ngoài xe. Nhưng một hãng công nghệ khác đã chứng minh câu chuyện đùa đó cũng có thể thành sự thật.

TWR Automotive là một hãng chế tạo chuyên cung cấp công nghệ an toàn có tiếng cho ngành công nghiệp ôtô ở Châu Âu mới đây đã hé lộ về sản phẩm túi khí mới của mình. Đây là loại túi khí bung ra bên ngoài xe thay vì cách thức bảo vệ truyền thống bên trong ca-bin.
 
Túi khí toàn thân xuất hiện trong…ngày Cá tháng tư
 
Theo TWR, các thống kê mới nhất cho thấy 40% các vụ tai nạn đến từ phía hông ngang thân xe và túi khí rèm đôi khi chưa thể đảm bảo rằng sẽ tránh cho hành khách trong xe khỏi chấn thương nặng. Nguyên lý hoạt động của túi khí bên hông xe mà TWR phát triển dựa trên sóng ra-đa và máy ảnh phức hợp để phát hiện chính xác thời điểm vụ va chạm xảy ra để kích hoạt hệ thống túi khí bung ra dưới thanh chắn cửa. Như vậy, hành khách trên xe sẽ có được sự bảo vệ đồng thời của cả túi khí trong lẫn ngoài.
 
Hệ thống túi khí cho người đi bộ do Volvo phát triển
 
Dự án nghiên cứu túi khí bên ngoài này được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU), khởi động cách đây 3 năm tại Tây Ban Nha. Túi khí đang thử nghiệm dài 200 cm, cao 70 cm, dày 15 - 20 cm và khi bung ra chứa thể tích 200 lít khí. Trước đó, hệ thống túi khí bên ngoài thực tế đã được hãng Volvo tuyên bố áp dụng cho mẫu xe V40 với tên gọi túi khí bảo vệ người đi bộ, lắp đặt phía trước và trên nắp ca-pô.
 
TWR hy vọng sẽ có những chiếc túi khí bên ngoài sẽ được trang bị trên dòng xe mui kín cao cấp của Đức vào cuối thập kỷ này (2019).
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn