Ferrari Sergio – không như mong đợi

Phiên bản thương mại đầu tiên của chiếc roadster Pininfarina Sergio Concept đã được chuyển giao tới một khách hàng tại Arab. Tuy nhiên so với phiên bản concept trước đây, phiên bản thương mai đã có khá nhiều sự thay đổi về thiết kế, đặc biệt là mẫu xe này được trang bị kính chắn gió phía trước. Có lẽ đây là một chút thất vọng với những hâm mộ Ferrari Sergio.

 
Trước đó, Pininfarina Sergio concept đã được ra mắt thế giới với một điểm rất đặc biệt, đó chính hệ thống kính chắn gió truyền thống đã biến mất. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra liệu vấn đề này có ảnh hưởng tới việc điều khiển xe hay không. Câu hỏi đã Ferrari trả lời một cách ngắn gọn: Pininfarina đã trang bị cánh gió kép ở cản trước, giúp cải thiện khí động học và chuyển hướng luồng không khí đến phanh và bộ hút gió của động cơ. Trong khi đó, hệ thống chuyển hướng đặt ở phía trước cabin sẽ thay đổi hướng gió ra khỏi vị trí của người ngồi trong xe. Bên cạnh đó, xe còn trang bị hệ thống thanh roll-bar để cố định vị trí người ngồi trong xe.
 
Phiên bản Ferrari Pininfarina Sergio concept không có kính chắn gió phía trước
Ferrari cho biết sẽ chỉ có 6 chiếc Pininfarina Sergio được sản xuất dành cho các tín đồ đam mê tốc độ và giàu có tại châu Âu, Mỹ và châu Á. Và tại thời điểm này, chiếc siêu xe Ferrari Sergio đầu tiên đã được chuyển tới SBH Royal Auto Gallery ở United Arab Emirates. Trước đó cũng tại đây, chiếc Ferrari FXX K cũng được ra mắt với giá 2,2 triệu USD.
 
 
Tuy nhiên những đường nét thiết kế táo bạo trên chiếc concept đã không xuất hiện. Phiên bản thương mại của chiếc Ferrari Sergio đã được thay đổi khá nhiều về thiết kế ngoại thất. Xe đã được thêm phần kính chắn gió phía trước, khe hút gió ở cản trước cũng không còn, hệ thống đèn pha và đèn hậu của xe cũng được thay đổi. Rõ ràng, phiên bản thương mại đã được “giảm bớt” phần độc đáo so với chiếc concept trước đây. Xe được trang bị hệ thống la zăng hình kim cương màu vàng sang trọng.
 
 
Thiết kế bên ngoài nổi bật với màu sơn đỏ, bên trong xe, Ferrari Sergio sở hữu cabin với thiết kế thể thao, hệ thống ghế ngồi thể thao bọc da Alcantara và ghế ngồi được thêu logo Ferrari. Nội thất xe được tạo điểm nhấn bởi đường chỉ khâu màu đỏ và các chi tiết bằng vật liệu carbon.
 
 
Ferrari đã xây dựng 6 chiếc Sergio để kỉ niệm 60 năm ngày hợp tác với công ty Pininfarina.  Ferrari Sergio được xây dựng dựa trên nền tảng của chiếc 458 Speciale A, nhưng mẫu xe mới của Ferrari không được trang bị hệ thống mui cứng. Ferrari Sergio được trang bị hệ thống động cơ V8 4.5L, sản sinh công suất 597 mã lực cùng với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3 giây.
 
Hãng sản xuất siêu xe của Ý không đưa ra bất cứ thông tin về giá bán của chiếc Ferrari Sergio. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, để sở hữu 1 trong 6 chiếc siêu xe này, người mua sẽ phải bỏ ra khoảng tiền vào khoảng 1 triệu USD.