Mazda MX-5 lại lập kỷ lục Guinness diễu hành

Sự kiện MAX-5 dành cho dân chơi dòng xe mui trần truyền thống xinh xắn của Nhật Bản, diễn ra ở Lelystad - Hà Lan năm nay lại tiếp tục lập kỷ lục đoàn diễu hành xe Mazda dài nhất trước nay, khẳng định một phong cách chơi xe rất hấp dẫn và nghiêm túc.

Ngày 15/6, tổng cộng 683 chiếc Mazda MX-5 đã tham gia diễu hành trên đường chạy quanh Trung tâm Thử nghiệm RDW ở Lelystad, xác lập kỷ lục mới về “đoàn diễu hành xe Mazda lớn nhất” thế giới. Trong sự kiện này, có khoảng 1.450 người đã tham gia lái và chứng kiến 683 chiếc Roadster MX-5 làm nên một cuộc diễu hành xe Mazda lớn nhất từ trước tới nay. Danh hiệu này đã được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận, phá vỡ kỷ lục trước đó về “diễu hành xe Mazda lớn nhất” với 459 chiếc MX-5, lập hồi năm 2010 ở Essen - Đức.
 
Kỷ lục thế giới đã được trao cho Ban tổ chức lễ buổi diễu hành
 
Dẫn đầu đoàn xe diễu hành là một phiên bản đặc biệt của Mazda MX-5, mẫu xe đua thế hệ thứ ba, được lái bởi Jeff Guyton, Chủ tịch và CEO Mazda Motor Europe. Đại diện của tổ chức Guinness World Records cũng chính thức trao chứng nhận kỷ lục cho chủ tịch Guyton.
 
Phiên bản đua đặc biệt của MX-5
 
Mang một truyền thống và lịch sử  rất phong phú như vậy, cũng như được yêu chuộng khắp trên thế giới với hàng trăm CLB chơi xe Mazda MX-5, nhưng ở thị trường Việt Nam dù  phong trào chơi xe cũng “mãnh liệt” không kém, chiếc xe này lại gặp quá nhiều trở ngại khi đưa vào phân phối qua công ty VinaMazda - thành viên của Trường Hải.
 
 
Mazda MX-5 là mẫu xe thể thao nhỏ  giá rẻ bán chạy ở nhiều nơi trên thế  giới với mức giá trên dưới 25.000 USD. Lần đầu trình làng vào năm 1989 ở triển lãm ôtô Chicago, cho đến nay nó vẫn là chiếc roadster thể thao mui trần 2 chỗ bán chạy nhất trọng lịch sử. Còn ở Việt Nam, MX-5 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng (80.000 USD).
 
Ở Việt Nam, Mazda MX-5 đã không hoàn thành vai trò làm hình ảnh cho thương hiệu này và trở thành mẫu xe thể thao đơn độc, rơi vào quên lãng.
Ảnh: Đình Quý
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn