Mercedes giới thiệu M-Class đặc biệt dành cho Giáo hoàng

Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu chiếc M-Class Popemobile trong một sự kiện đặc biệt tại Vatican, dành cho Giáo hoàng Benedict XVI.

Chiếc xe được chính chủ tịch Daimler, ông Dieter Zetsche trao cho Giáo hoàng Benedict. Phiên bản đặc biệt này được cải thiện về kết cấu và kích thước để tăng tính tiện nghi, thoải mái, đồng thời giúp Giáo hoàng ra vào xe dễ dàng hơn. Trong các chuyến công du hoặc diễu hành, người dân cũng có thể quan sát Giáo hoàng trong xe dễ dàng hơn nhờ bộ cửa kính rộng, và dàn mui kính toàn cảnh, đảm bảo ánh sáng trong xe. Ngoài ra, ghế ngồi của Giáo hoàng cũng được thiết kế như một ngai vàng với huy hiệu được thêu trên lưng ghế.
 
Người quyền lực nhất trong Giáo hội Thiên chúa giáo sẽ sử dụng Popemobile trong ngày hôm nay, 8/12 để tới Spanish Steps (Rome) thực hiện thánh lễ Đức mẹ Maria vô nhiễm.
 
M-Class Popemobile là mẫu mới nhất, nhưng chỉ là một trong số những mẫu xe đặc biệt mà Mercedes-Benz sản xuất riêng cho người đứng đầu Giáo hội Thiên chúa giáo. Quan hệ này giữa Vatican và Mercedes-Benz đã được hơn 80 năm, khi Giáo hoàng Pope Pius XI bắt đầu sử dụng chiếc Mercedes Nürburg 460 Pullman Saloon vào năm 1930.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn