Mitsubishi Mi-Tech chính thức ra mắt Triển lãm Ôtô Tokyo 2019

Sau một số bức ảnh nhá hàng, Mitsubishi đã vén màn mẫu plug-in hybrid với thiết kế hầm hố, lạ mắt.

 
Bên ngoài, mẫu concept vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, bổ sung một số chi tiết như đèn pha và đèn hậu dạng chữ T, lưới tản nhiệt mạ satin với các thanh trang trí bằng chất liệu đồng và nhôm ở hai đầu.
 
Mitsubishi Mi-Tech phát triển theo phong cách của mẫu xe mui trần hai chỗ ngồi, nhưng sở hữu vóc dáng cơ bắp của dòng SUV, các bánh xe hầm hố, chắn bùn cỡ lớn...
 
 
Trái ngược với ngoại thất phức tạp là khoang nội thất đơn giản, táp-lô gần như không có sự xuất hiện của các nút điều khiển. Thậm chí, màn hình thông tin giải trí. Điểm nhấn là các chi tiết màu đồng trải từ viền dưới táp-lô cho đến vô-lăng hay cụm điều khiển trung tâm.
 
Bên cạnh màn hình hiển thị kính lái sử dụng công nghệ thực tế ảo, những thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện sẽ được hiển thị lên màn hình cỡ nhỏ, bố trí ngay trước mặt tài xế.
 
 
 
Trước khi Mi-Tech ra mắt tại Triển lãm, Mitsubishi từng tiết lộ: Mẫu xe sử dụng một động cơ xăng cùng bốn động cơ điện (hai gắn ở trục trước, hai gắn ở trục sau) đi kèm hệ dẫn động bốn bánh. Sự linh hoạt thể hiện ở chỗ người lái có thể chuyển đổi giữa chế độ thuần điện hoặc chế độ hybrid nhằm nâng cao trải nghiệm lái.
 
Về công nghệ, Mi-Tech trang bị Mi-Pilot, hệ thống hỗ trợ người lái thế hệ mới của Mitsubishi. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất trên Mi-Pilot nằm ở khả năng phát ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra va chạm, đồng thời hỗ trợ tài xế trong việc điều khiển phanh và vô-lăng. Theo Mitsubishi, công nghệ không chỉ phát huy tác dụng trên đường cao tốc hay đường thường mà trên cả những đoạn đường gồ ghề khó đi.