Nakedbike Yamaha MT-25 sẽ trình làng vào năm sau

Yamaha đang phát triển một mẫu naked bike cấp thấp mới. Đây là mẫu xe được phát triển từ phiên bản sportbike, nên rất có thể khi ra thị trường mẫu xe sẽ có tên gọi MT-25 hoặc MT-250.

MT vốn là tên gọi hãng xe đến từ đất nước mặt trời mọc này đặt cho dòng nakedbike MT, đây dường như là những phiên bản streetfighter của dòng Yamaha R –Series với bộ ốp nhựa kín, cũng giống như mẫu sportbike R125 cũng có phiên bản nakedbike MT-125. Chính vì vậy, MT-25 có thiết kế khá giống “đàn anh” R25 với kết cấu khung và động cơ tương tự. Nhiều khả năng, MT-25 sẽ được trang bị động cơ 4 thì, 250 phân khối, 2 xi-lanh, công suất 36 mã lực tại 12.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 22,6 Nm tại 10.000 vòng/phút và hộp số 6 cấp đi kèm.
 
Ảnh: Mẫu Yamaha R25 sắp có phiên bản nakedbike
 
 Ngoài ra, hãng cũng đang có kế hoạch chỉnh sửa lại động cơ, tỷ số truyền để phù hợp hơn với thiết kế của các mẫu xe nakedbike. MT-25  sẽ được sản xuất tại nhà máy của Yamaha tại Indonesia và bán trên thị trường toàn cầu, mẫu xe này cũng có thể được sản xuất tại nhà máy của Yamaha tại Ấn Độ, nhưng ít nhất cũng phải đến giữa năm 2016 kế hoạch này mới có thể thực hiện được
 
Trước đó, Yamaha đã tung ra thị trường Mỹ chiếc sportbike R3 với động cơ 321 phân khối, nên cũng rất có thể Yamaha sẽ phát triển thêm phiên bản naked-bike MT-3.