Những phát minh tệ nhất trên xe hơi

Từ những năm 1930, các nhà sản xuất xe hơi đã nghiên cứu đưa vào xe ôtô các tính năng phục vụ con người nhằm mục đích thu hút khách hàng và tạo lợi thế hơn các đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh những hãng gặt hái được thành công, không ít đã phải ngậm ngùi ôm giấc mơ không bao giờ cất cánh.

1. Mini Bar bên lái phụ
 
Mini bar được thiết kế trên chiếc 1957 Cadillac Eldorado Brougham
 
Mini bar này là một tính năng tiêu chuẩn được thiết kế trên chiếc 1957 Cadillac Eldorado Brougham với các đặc điểm đầy đủ các đồ dùng như một Bar mini thực thụ nằm gọn nhẹ bên trong hộc để đồ phía lái phụ. Các đồ dùng để thưởng thức rượu hay đồ uống khác gồm 4 cốc kim loại được gắn chặt bởi lực nam châm tác động giữa khay đồ và đế cốc. Nghe qua có vẻ rất hữu dụng nhưng thiết kế này sớm bị xu thế đưa khay đồ uống về hàng ghế thứ 2 lấn át bởi tính hợp lý hơn.
 
2. Nghe nhạc bằng máy chơi đĩa than
 
 
Trang bị này được dùng cho một số xe của hãng Chrysler sản xuất từ năm 1956 đến 1959 với một hộp nghe nhạc đặt ở bệ trung tâm, bên trong hộp này là một bộ chơi đĩa than. Tuy nhiên, một chuyên gia âm nhạc thời đó là Michael Ballaban cho rằng thiết bị của Chrysler không đơn giản khi sử dụng. Khi xe đi qua đoạn đường xấu, bài hát đang phát dễ bị nhảy bài hoặc có tiếng méo do đầu kim đọc đĩa không cố định. Ngoài ra, các đĩa dùng trên xe được thiết kế riêng biệt, do đó nó khó có thể hấp thụ khối lượng album nhạc phong phú trên thị trường. Đó là những lý do khiến trang bị này “sớm nở, tối tàn” trước khi kỷ nguyên của băng cát-xét bắt đầu.
 
3. Túi đựng…chó
 
 
Chiếc bao tải đựng chó này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 6/1935 trên tạp chí Popular Mechanics. Nó được thiết kế để những chú chó không có “cơ hội” làm bẩn xe của chủ, trong khi vẫn được tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng mát...bên ngoài xe. Chủ xe cũng sẽ yên tâm bởi tính mạng chó cưng sẽ được đảm bảo bằng các móc câu gắn chặt túi với cánh cửa xe. Tuy khá độc đáo nhưng sáng chế chưa bao giờ được thành hiện thực hóa vào bất cứ mô hình xe nào.
 
4. Dây đai an toàn…bắt ép
 
 
Trong những năm 1970 đến 1980, với mục đích khuyến khích lái xe sử dụng dây an toàn, các nhà sản xuất xe hơi đã giới thiệu phiên bản “tự động” của thiết bị này theo cách…cưỡng ép. Một phần của móc dây đai sẽ giăng chéo ở cửa lái và khi muốn vào xe, bắt buộc bạn phải va vào sợi dây này và bằng cách này, dây đai an toàn đã mặc nhiên được tài xế xử dụng. Tuy nhiên, nhiều tài xế đã phàn nàn kiểu thiết kế này khiến họ vướn víu khi lái xe và dễ gây tai nạn.
 
5. Ôtô 3 bánh
 
 
Reliant Robin là chiếc xe ôtô 3 bánh được thiết kế bởi công ty Reliant Motor với mục đích giảm mức thuế phải đóng so theo quy định với các xe bốn bánh thông thường và dễ dàng hơn khi quay góc lái. Tuy nhiên, chiếc xe bị đánh giá là rất nguy hiểm và chỉ tồn tại lay lắt trong khoảng thời gian 1973 – 2002. Mặc dù kinh doanh kém hiệu quả nhưng mẫu xe 3 bánh này được rất nhiều người biết đến thông qua series phim hài Mr.Bean.
 
6. Nắp chụp vô-lăng hình đầu đạn
 
 
Chiếc xe Cadillac Eldorado đời 1954 được trang bị vô lăng có tên Bullet với thiết thế dạng đầu viên đạn. Phát minh được cho là đẹp về thâm mỹ này đã gây tổn thương cho mắt của ca sĩ Sammy Davis sau khi mặt anh chàng đập vào vô-lăng trong một vụ tai nạn.
 
7. Đèn pha tự động
 
 
Ngày nay, đèn pha tự động cảm biến với ánh sáng được coi là điều kiện tiêu chuẩn cho các mẫu xe gia đình. Tuy nhiên, trong thập niên 50, 60 của thế kỷ trước thì tính năng này bị hắt hủi không thương tiếc do hoạt động chập chờn. Tính năng đèn pha tự động xuất hiện đầu tiên trên chiếc Cadillac Series 62 sản xuất năm 1959, sau đó là các xe của Buick, Oldsmobile, Pontiac và Chevrolet. Nó được quảng cáo rất thu hút như bật tắt phụ thuộc điều kiện ánh sáng bên ngoài và có tính năng hẹn thời gian. Thực tế thì lại rất tệ hại khi đèn bị mất hoạt động khi thời tiết có sương mù hoặc mưa to.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn