Nissan Extrem Concept – dành cho giới trẻ sành chơi

Nissan Extrem Concept là một mẫu thiết kế độc đáo được chế tạo tại Brazil và mang những nét đặc trưng nhất của quốc gia Nam Mỹ. Có lẽ bắt đầu tại thị trường này, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đang chuẩn bị cho những chiến dịch lớn. Nếu Nissan đặt mẫu xe mới tinh này vào phân khúc của chiếc Livina X-Gear đang bán ra ở đây, rất có thể giá của Extrem chỉ dưới 30.000USD.

Nissan Extrem Concept đã được giới thiệu tại triển lãm xe hơi Sao Paulo International Motor Show diễn ra đầu tháng 11/2012. Được thiết kế tại trung tâm Nissan Bắc Mỹ ở San Diego, California, trong sự hợp tác với các nhà thiết kế Brazil và được sản xuất tại Brazil, chiếc concept này đưa ra một tầm nhìn mới về một chiếc xe đô thị, vừa thanh lịch và cơ bắp vừa linh hoạt và tiện dụng.
 
 
 
 
 
Nissan đã tạo ra một chiếc concept khác biệt nhất từ trước tới nay trong vóc dáng compact crossover. Nửa thân xe bên dưới và gầm cao khẳng định ngay lập tức về sức mạnh và khả năng địa hình của Extrem. Đường mui dốc gợi ý cho dáng thể thao theo phong cách coupe hai cửa. Sự kết hợp thông minh giữa các thành phần bằng kính, các trụ phẳng không chỉ khiến Extrem thực sự ấn tượng ở bên ngoài mà còn thoáng đãng và rộng rãi ở bên trong cabin.
 
Chất lượng chế tạo và sự chú ý tới từng chi tiết trên Extrem cho thấy rằng một chiếc concept được làm ở Brazil cũng có chất lượng không thua kém tại Nhật, Mỹ hay châu Âu. Trên hết, Extrem là một chiếc xe có tính thực tế cao với một khoang hành lý chuyên biệt ở phía sau. Một hệ thống gồm hai phần được thiết kế thông minh mang đến cho tài xế một ngăn chứa đồ an toàn, nơi những món đồ giá trị được cất giữ một cách tiện lợi và nhanh chóng.
 
 
 
 
 
 
 
Một động cơ xăng 1.6 DIG-T tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp của Nissan đảm bảo đủ sức mạnh cho vận hành của Extrem Concept. Xe có thể được dẫn động bánh trước hoặc bốn bánh với một bộ điều khiển mô-men xoắn để tăng cường khả năng bám đường.
 
Hơn là một chiếc concept cho một triển lãm xe hơi, Extrem còn thể hiện một cam kết chắc chắn của Nissan đối với Brazil, một trong những thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và có tốc độ phát triển khá bền vững. Nissan cũng đang đầu tư mạnh mẽ để đạt mục tiêu chiếm 5% thị phần tại Brazil cho tới năm 2016. Hãng xe Nhật đã khởi công xây dựng một nhà máy mới ở Resende, bang Rio de Janeiro, và bắt đầu sản xuất xe từ năm 2014 với sản lượng 200.000 chiếc/năm. Với ý nghĩa đó, Extrem cũng khẳng định rằng xe Nissan được bán tại Brazil có thể được thiết kế tại chính nước này.
 
Xét theo các hạng xe Nissan đang bán tại thị trường Brazil, mẫu Extrem đứng cùng phân khúc với chiếc Livina X-Gear 4 cửa có giá bán khoảng 27.000USD nên có thể dự đoán mẫu này cũng sẽ chỉ có giá bán dưới 30 nghìn Mỹ kim tại đây. Đứng ở hạng giá này Extrem có thể vừa túi tiền của giới trẻ thành phố ở Brazil, nhưng nếu lọt qua cửa khẩu Việt Nam nó lập tức "phình" lên gấp 3 và chỉ còn vừa túi tiền của... giới "con ông cháu cha" mà thôi. Tuy nhiên, nếu Nissan Việt Nam mà lắp được 1 mẫu như vậy ở trong nước thì rất có thể sẽ bán được trong tầm giá từ 35-45 nghìn đô la. Xe Nissan ở Việt Nam vốn có danh tiếng không tồi...
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn