Qoros trình làng xe đạp điện kết nối điện toán đám mây

Xe đạp điện ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí các hãng chuyên sản xuất ôtô với những công nghệ hiện đại. Qoros – hãng xe hơi đến từ Trung Quốc – vừa giới thiệu tại Triển lãm Geneva mẫu concept eBiqe dành cho những người lái muốn giải trí và luôn luôn kết nối thông qua điện toán đám mây.

Xe đạp được phát triển với mục đích chính là “khoe” nền tảng QorosCloud của hãng (nền tảng này đang có sẵn trên hầu hết các xe Qoros) có thể cung cấp các tính năng và dịch vụ đến người lái thông qua kết nối 3G, hệ thống hoạt động thông qua một màn hình cảm ứng 5 inch cao cấp được gắn ngay trên tay lái, hoặc kết nối điện toán đám mây thông qua máy tính bảng, điện thoại thông minh, PC hay Mac.
 
Điều đó có nghĩa là người dùng có thể tiếp cận các tính năng như lên lịch trình, dẫn đường thông minh, đặc biệt hơn là giám sát áp suất lốp từ xa, dung lượng pin, phạm vi hoạt động. Người lái cũng có thể tham gia mạng xã hội nhưng điều này không được khuyến khích khi đang tham gia giao thông. Một số tiện ích khác bao gồm cập nhật sự việc, thời gian đi lại, thời tiết hay các địa điểm sạc pin.
 
 
Một số đặc điểm đáng chú ý khác bao gồm hệ thống nhận dạng vân tay có thể nhận ra nhiều người dùng khác nhau. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tái tạo. Theo đó, động cơ điện sẽ tạo ra năng lượng trong quá trình phanh và đưa trở lại hệ thống pin, làm tăng hiệu quả và phạm vi hoạt động của xe.
 
 
Qoros eBiqe concept có 3 kiểu vận hành khác nhau: đạp thường, kết hợp hay hoạt động hoàn toàn bằng mô-tơ điện.
 
Khi chuyển sang chạy bằng độ mô-tơ điện, người dùng có thể lựa chọn một trong 3 chế độ hoạt động: chế độ Street (đường) với vận tốc tối đa 25km/h, Eco (sinh thái) nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện, và cuối cùng là Power (sức mạnh), cho phép xe có thể đạt tới vận tốc tối đa 65km/h.
 
 
Với mô-tơ điện mô men xoắn 60Nm, xe có thể tăng tốc tới 25km/h chỉ trong thời gian 2 giây và 65km/h trong 8,5 giây. Xe có phạm vi hoạt động 80-120km, thời gian sạc đầy pin là 80 phút.
 
eBiqe có thân làm từ sợi carbon được cán mỏng bằng tay. Xe được lắp ráp thủ công, hãng cho biết sẽ nhanh chóng đưa eBiqe concept vào sản xuất thương mại trong thời gian sắp tới. Mặc dù xe thú vị, nhưng đây được cho là nỗ lực nhằm quảng bá thương hiệu Qoros nhiều hơn là cân nhắc chuyện lợi ích. Bởi hãng xe hợp tác giữa một công ty của Israel với một công ty Trung Quốc này đã 2 năm nay có mặt tại Geneva (2013 là xe Q3 sedan, còn 2014 là bản hatchback) vẫn đang loay hoay tìm cách để bán được những chiếc xe đầu tiên tại châu Âu.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn