Rét đậm, Hà Nội thêm tắc đường vì thói quen ‘điền chỗ trống’

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội xuống gần mức 10 độ C khiến cho giao thông cũng trở nên “vón cục” do ùn tắc nghiêm trọng vào sáng đầu tuần.

Sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió tây trên cao gây mưa đến các tỉnh miền Bắc; trời rét đậm, rét hại. Không chỉ ở vùng núi phía Bắc rét buốt mà tại Hà Nội, nhiệt độ tại trạm khí tượng ở Ba Vì là 10,5 độ C; Hà Đông 10,6 độ C; Láng 11,2 độ C…
 
Các phương tiện đổ dồn ra đường vào giờ cao điểm khiến giao thông bị tắc nghiêm trọng
 
Trời lạnh, lại có mưa khiến đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm buổi sáng bị ùn tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường nội đô. Trầm trọng nhất phải kể đến tuyến phố Láng Hạ, Đê La Thành, Kim Mã, Vạn Phúc. Từ 7h30, các phương tiện qua lại đã bị ùn ứ. Tại nút ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành, việc đèn tín hiệu không hoạt động càng khiến giao thông bị tê liệt.
 
Xe máy tái diễn tình trạng “trèo” vỉa hè
 
Mặc dù đã có lực lượng CSGT điều tiết, song gần như các phương tiện bị chôn chân tại chỗ. Phóng viên Songmoi.vn đã nhẩm tính được cự ly di chuyển từ đầu đường Ngọc Khánh qua ngã tư Đê La Thành –Láng Hạ chưa đầy 1km nhưng để đi qua được mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.
 
Dưới đường, ô tô biển xanh chạy lấn làn, điền vào bất cứ chỗ trống nào hở ra, dù là ngược chiều
 
Ngoài nguyên nhân lượng phương tiện gia tăng đột biến, ý thức di chuyển của người dân đã góp phần không nhỏ vào việc ùn tắc. Xe máy không đi theo hàng lối, lách vào mọi chỗ trống và trên vỉa hè. Đặc biệt, có rất nhiều ôtô đi lấn làn, chạy xe theo thói quen ích kỷ “điền vào chỗ trống” khiến xung đột giao thông xảy ra liên tục. Trong số này, có cả xe biển xanh “vô tư” đối đầu với dòng phương tiện ngược chiều.
 
Xe biển xanh này đỗ ngay lề đường Ngọc Khánh, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại khi lòng đường này khá nhỏ, lại có xe buýt chạy qua
 
Phải đến hơn 9h, sự cố ùn ứ tại điểm đen này mới giảm bớt. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục rét buốt kéo dài trong vài ngày tới, với ý thức đi lại như trên thì không khó để lặp lại tình trạng người dân “đội mưa gió” chôn chân ngoài đường như sáng nay.
 
Thoát đường nhỏ, ra đường lớn lại gặp tắc đường không lối thoát
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn