Sống tự do với ‘nhà di động’ (1)

Motorhome là loại xe có giá và tiện nghi tương đương với một căn hộ thực sự. Nó có bánh xe để lăn đi khắp nơi và thay vì nộp thuế bất động sản, chủ xe trả tiền cho các bãi đỗ và đôi khi cả tiền phạt vì đậu xe sai chỗ.

Motorhome khác hoàn toàn với kiểu “nhà di động” với thuật ngữ “mobile home” mà nhiều người hay nhầm, vì đó chỉ là một ngôi nhà xây hoàn chỉnh nhưng có thể kéo đi.
 
Còn một chiếc xe lưu động - motorhome - thích hợp với tất cả các chuyến đi đã ngoại cuối tuần hay dài ngày. Sau một chặng đường xa, người lái có thể dừng tại đâu tùy thích, trong rừng xanh, bên bờ suối hay bãi biển hoang vắng… Và được tắm nước nóng, được cạo râu trong khi nghe radio mà chẳng cần thuê phòng trọ. Như thế, còn ngại gì mà không làm một chuyến phiêu lưu dài ngày bằng xe hơi.
 
Dưới đây là danh sách 5 mẫu motorhome lưu động hấp dẫn và vừa túi tiền, tất nhiên là với người Mỹ. Còn ở Việt Nam, hẳn cũng có không ít người khoái loại xe này. Nhưng đường thì đông đúc chật chội, lắm trạm thu phí, lâu lâu lại bị cảnh sát giao thông “vịn” hỏi thăm, e rằng cái thú trốn tránh sự xô bồ của đô thị cũng vì thế mà chẳng được tận hứng.
 
1. Motorhome Itasca Sunstar - giá 79.000 USD
 
 
Motorhome Itasca Sunstar có một số phần nhô ra ngoài và thiết bị nâng thủy lực tự động. Xe có vành mạ thép không gỉ và điều khiển sạc pin đôi. Phía trong gồm một giường sô-pha hình chữ L, ghế ngồi điều chỉnh điện sáu chiều bọc da. Cửa ra vào có bậc lên xuống gắn mô-tơ. Khu bếp lắp đặt lò vi sóng, bếp đối lưu, tủ lạnh hai cửa và ngăn để đông, bếp có ngăn để đồ phía dưới, bồn rửa hai ngăn. Xe cũng được trang bị bình nóng lạnh đánh lửa điện có thể đun nóng bằng điện, khí prôban hay mô-tơ. Tivi sẵn sàng cho việc lắp đặt hệ thống truyền hình vệ tinh. Ngoài ra còn có ba màn hình LCD đặt ở phòng khách, phòng ngủ và phía ngoài. Itasca Sunstar cũng tự hào về hệ thống camera chiếu hậu.
 
 
 
 
2. Motorhome Forester 3171 DS – giá 71.552 USD
 

 
Forester 3171 DS có pin 12V chu kỳ dài, nội thất gỗ anh đào, điều hòa không khí 15k BTU với bơm nhiệt, ghế ngồi người lái và hành khách bọc da, quạt thông gió, hai tivi màn hình phẳng và một trung tâm giải trí bên ngoài vô cùng lý tưởng cho những bữa tiệc thịt nướng. Chiếc xe cũng tự hào với một số phần nhô ra ngoài và một mái hiên. Chiếc xe có thể chứa được bảy người.
 
 
3. Motorhome Fleetwood Terra– giá 75.000 USD
 
 
Fleetwood Terra có ba phần nhô ra ngoài, bộ ti vi sẵn sàng kết nối vệ tinh, máy điều hòa không khí, cabin trữ đồ rộng, cửa sổ hai cánh, giường cỡ vua và bể phụ chứa nước sạch. Fleetwood Terra cũng được trang bị máy phát điện và thiết bị nâng phẳng thủy lực. Người mua có quyền lựa chọn loại sàn thiết kế đặc biệt cho kiểu bố trí có chứa giường tầng.
 
 
4. Motorhome Winnebago Vista 35F– giá 82.900 USD
 
 
Motorhome Winnebago Vista 35F có kích cỡ 10,67m và có thể chứa được thoải mái sáu người. Chiếc xe có một số chi tiết nhô ra ngoài, nội thất trang bị đầy đủ bao gồm một lò nướng, bình nóng lạnh khí prôban và hệ thống âm thanh đầy đủ thiết bị với đầu CD và DVD.
 
 
5. Motorhome Forester 3011– giá 70.537 USD
 
 
Forester 3011 DS do hãng Forest River sản xuất và sử dụng động cơ 6.8L E450 do Ford cung cấp. Chiếc xe có nội thất gỗ anh đào, máy điều hòa không khí 15k BTU với bơm nhiệt, quạt thông gió, một bộ tivi màn hình phẳng 19 inch đặt ở phòng ngủ, quạt thông gió trong phòng khách và ghế ngồi bọc da. Giá rẻ nhưng Forester 3011 DS cũng rất hãnh diện về hệ thống giải trí ngoài trời lý tưởng cho những khoảng thời gian các gia đình vui chơi. Nhà xe có một vài phần nhô ra ngoài và một mái hiên.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn