Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo

Ba mẫu xe ý tưởng mới có thiết kế nhỏ gọn và nhiều cá tính dễ thương chắc chắn sẽ làm những khán giả nhí tới Tokyo Motor Show 2015 thích thú. Dòng xe mini là một trong những phân khúc mà các hãng xe như Suzuki, Honda vẫn quan tâm để đáp ứng nhu cầu cần một mẫu xe tiện dụng lại tiết kiệm của người Nhật Bản.

Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo motor show 1
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 2
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm  Tokyo motor show 3
 
Mẫu Concept đầu tiên có đèn pha bo tròn lớn, kích thước Ignis tuy nhỏ nhưng ngoại hình mang những đường nét vồng lên mập mạp. Được phát triển trên chiếc IK-2 mà Suzuki từng giới thiệu Geneva Motor Show, Ignis được thiết kế trau chuốt hơn với bánh xe lớn, ốp chắn bùn màu đen và thêm tính năng vận hành tốt hơn qua những đoạn đường khó.
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo motor show 4
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm  Tokyo motor show 5
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm  Tokyo motor show  6
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 7
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 8
 
Trong khi đó, Mighty Deck Concept có ấn tượng bởi thiết kế bên ngoài hệt như một chiếc xe trong những bộ truyện tranh thiếu nhi Nhật Bản. Nóc xe màu đen, thân xe màu đen và các ốp đuôi, hông hai bên màu xanh. Chiếc xe ý tưởng này được thiết kế với tính năng thú vị như một giường nghỉ nhỏ ở phía sau.
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 9
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 10
 
Suzuki khoe bộ ba xe “nhí” siêu dễ thương trước triển lãm Tokyo 11
 
tại triển lãm  Tokyo motor show sắp tới. Chiếc minivan Suzuki Air Triser có ba hàng ghế với thiết kế các cửa kính quây quanh xe, chỉ có một cột lớn nằm giữa cửa kéo ngay giữa thân xe. Bên trong xe, là nội thất thơm tho sạch sẽ với ghế nhỏ có thể xếp lại thành ghế dài rộng rãi, sàn gỗ và một màn hình đặt trên cột B của xe.
 
Mặc dù vẫn là bộ ba mẫu xe ý tưởng, nhưng những bản concept của Suzuki phục vụ một nhu cầu hiện có, với tính tiết kiệm và thích những đồ vật nhỏ xinh đáng yêu của người Nhật. Hy vọng, những mẫu xe ô tô này sẽ ưa chuộng trong các đô thị đông đúc đại diện cho một lối sống văn minh, tiết kiệm và biết hưởng thụ đúng cách.